Phú Yên sắp động thổ Nhà máy lọc-hóa dầu vốn 3,18 tỷ USD

Ngày 9/9 tới, Phú Yên sẽ tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô có quy mô 8 triệu tấn/năm với tổng vốn đầu tư gần 3,18 tỷ USD.
Phú Yên sắp động thổ Nhà máy lọc-hóa dầu vốn 3,18 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự đã kiểm tra thực tế việc san ủi mặt bằng cảng Bãi Gốc (giai đoạn 1) để chính thức tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô vào ngày 9/9 tới.

Khu vực cảng Bãi Gốc (giai đoạn 1) có diện tích 134ha đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Vũng Rô vào ngày 17/5/2014.

Đến nay, dự án đã hoàn tất đo đạc địa chính, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, rà phá bom mìn, vật nổ…

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Vũng Rô đã ký kết hai hợp đồng then chốt về công nghệ của dự án với Công ty UOP (Mỹ) gồm Hợp đồng mua bản quyền công nghệ và Hợp đồng thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED); ký hợp đồng với các đơn vị Tư vấn tài chính-Storm Habour (đa quốc gia), Tư vấn luật - Skadden Arps, Doug Nordlinger (Vương quốc Anh), Tư vấn kiểm toán - KPMG (đa quốc gia), Tư vấn đánh giá tác động môi trường - Eco (Việt Nam).

Ông Phạm Đình Cự cho biết, giai đoạn 2 gồm 287ha trong khu vực xây dựng nhà máy 404ha đang được Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để giao cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô được xây dựng tại xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa) trên diện tích 538ha đất và 500ha mặt nước.

Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép đầu tư từ năm 2007 với công suất 4 triệu tấn/năm nhưng sau đó chủ đầu tư không khởi động dự án.

Đến đầu tháng 2/2013, dự án được Chính phủ cho phép điều chỉnh quy mô lên 8 triệu tấn/năm với tổng vốn đầu tư gần 3,18 tỷ USD.

Đây là dự án an ninh năng lượng thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, có tác động hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của địa phương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Khi hoàn thành đi vào hoạt động, nhà máy lọc dầu Vũng Rô sẽ đóng góp ngân sách Nhà nước khoảng 111 triệu USD/năm và tạo việc làm ổn định cho 1.300 lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.