Qatar nỗ lực tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hóa nền kinh tế

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đang có chuyến công du 6 nước Tây Phi nhằm tìm kiếm thị trường mới sau khi Saudi Arabia và các nước Arab khác cắt đứt quan hệ với nước này.
Qatar nỗ lực tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hóa nền kinh tế ảnh 1 Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani (phía trước) dự một hội nghị ở Kuwait City, Kuwait ngày 5/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/12, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã tới Senegal, bắt đầu chuyến công du 6 nước Tây Phi nhằm tìm kiếm thị trường mới sau khi Saudi Arabia và các nước Arab khác cắt đứt quan hệ với nước này.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Quốc vương Tamim dự kiến sẽ tới thăm Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Guinea, Mali và Senegal.

Theo người phát ngôn này, 6 nước trong chuyến công du của Quốc vương Thamim có “tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế to lớn mặc dù vẫn tồn tại một số thách thức về an ninh tại một vài quốc gia”.

[Qatar chi đậm để mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông báo Qatar sẽ hỗ trợ 13,8 triệu USD để xây dựng một bệnh viện ung thư tại Burkina Faso.

Ngoài ra, Quốc vương Hamad Al-Thani dự kiến cũng sẽ ký các thỏa thuận hợp tác về y tế, giáo dục, khai khoáng, năng lượng và an ninh lương thực trong chuyến công du lần này.

Chuyến thăm là một phần mục đích của Doha nhằm mở rộng các thị trường mới và đa dạng hóa nền kinh tế trong bối cảnh vẫn chịu lệnh phong tỏa của các nước láng giềng. Qatar cũng đang nỗ lực thiết lập quan hệ thương mại toàn cầu mới nhằm giảm bớt tình trạng bị cô lập bởi Saudi Arabia.

Đầu tháng Sáu vừa qua, Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và UAE đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này ủng hộ các nhóm khủng bố và can thiệp nội bộ các nước trong khu vực.

Nhóm 4 nước Arab sau đó đã đưa ra bản yêu sách 13 điểm, trong đó yêu cầu Qatar ngừng hỗ trợ các nhóm khủng bố, đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, hạ cấp quan hệ với Iran và đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar.

Tuy nhiên, đáp lại các động thái của các nước Arab, Qatar khẳng định bản yêu sách đó không hợp lý và vi phạm chủ quyền nước này, đồng thời lên án các nước trên can thiệp vào công việc nội bộ của Doha.

Kuwait đã cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa các bên, song mọi nỗ lực đến nay vẫn không đạt được tiến triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.