Qatar chi đậm để mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh

Thỏa thuận có trị giá 8 tỷ USD đã được Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah và người đồng cấp Anh Gavin Williamson ký kết tại Doha (Qatar).
Qatar chi đậm để mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh ảnh 1Máy bay chiến đấu Typhoon. (Nguồn: telegraph)

Theo AFP, ngày 10/12, Qatar đã ký một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD để mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh, thỏa thuận quốc phòng lớn thứ hai của nước này trong tuần này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở khu vực trong nhiều năm qua.

Thỏa thuận có trị giá 8 tỷ USD (6,8 tỷ Euro) đã được Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah và người đồng cấp Anh Gavin Williamson ký kết tại Doha (Qatar).

Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phê chuẩn các hợp đồng vận tải và quân sự trị giá hàng tỷ USD với Qatar, bao gồm thương vụ bán máy bay chiến đấu Rafale và hàng trăm xe bọc thép, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục