Quan chức cấp cao Triều Tiên hội đàm với Bí thư Cuba Raul Castro

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro tiếp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong tại La Habana, hai bên thảo luận về quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và hai nhân dân.
Quan chức cấp cao Triều Tiên hội đàm với Bí thư Cuba Raul Castro ảnh 1Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro ngày 5/7 đã tiếp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong tại thủ đô La Habana.

Theo một bản tin của truyền hình nhà nước Cuba, ông Castro và ông Ri Su-yong đã thảo luận về quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và hai nhân dân.

Trong cuộc gặp, ông Ri Su-yong đã trao cho ông Castro bức thư từ Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un.

[Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong thăm Cuba]

Trước đó cùng ngày, ông Ri Su-yong đã dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên đến thủ đô La Habana trong chuyến thăm Cuba từ ngày 5-9/7.

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), mục đích chuyến thăm lần này là nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và La Habana sau khi ông Miguel Diaz-Canel đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Hội đồng Bộ trưởng Cuba hồi tháng Tư vừa qua.

Triều Tiên và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960 và luôn duy trì quan hệ tốt đẹp kể từ đó đến nay. Hồi cuối năm 2017, một phái đoàn Triều Tiên do Ngoại trưởng Ri Yong-ho dẫn đầu cũng đã thăm Cuba trong bối cảnh quan hệ Triều Tiên-Mỹ gia tăng căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục