Quân đội Mỹ bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự lớn ở Niger

Ngày 24/4, truyền thông châu Phi đưa tin, quân đội Mỹ bắt đầu xây một căn cứ quân sự lớn ở Niger, để tiến hành các cuộc không kích và các hoạt động do thám bằng máy bay không người lái.
Quân đội Mỹ bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự lớn ở Niger ảnh 1Cờ Mỹ và Niger được đặt cạnh nhau tại Căn cứ Không quân Niger 201 ở Agadez của Niger. (Nguồn: AP)

Ngày 24/4, truyền thông châu Phi đưa tin, quân đội Mỹ đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở Niger.

Căn cứ này sẽ được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích và các hoạt động do thám bằng máy bay không người lái ở Tây Phi.

Không quân Mỹ hiện đang tiến hành xây dựng các nhà chứa máy bay và đường băng dành cho máy bay không người lái tại căn cứ ở ngoại ô thành phố Agadez, miền Trung Niger.

[Niger gia hạn tình trạng khẩn cấp tại khu vực miền Đông và miền Tây]

Hoạt động này được triển khai theo đề nghị của Chính phủ Niger.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay không người lái của Không quân Mỹ sẽ được triển khai tới căn cứ này.

Các quan chức giấu tên cho biết đây là dự án xây dựng có sự đóng góp công sức lớn của các binh sỹ Mỹ với chi phí ước tính khoảng hơn 110 triệu USD.

Theo nguồn tin trên, Mỹ đã ký một thỏa thuận với Niger để các máy bay không người lái có trang bị vũ khí của Mỹ được phép bay trên không phận nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục