Quân đội Nam Sudan được lệnh ngừng tấn công phiến quân

Chính phủ Nam Sudan ngày 7/5 cho biết đã ra lệnh cho quân đội ngừng tấn công lực lượng phiến quân trong vòng một tháng.
Quân đội Nam Sudan được lệnh ngừng tấn công phiến quân ảnh 1Một binh sỹ Nam Sudan. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ Nam Sudan ngày 7/5 cho biết đã ra lệnh cho quân đội ngừng tấn công lực lượng phiến quân trong vòng một tháng, trong bối cảnh quốc tế gia tăng sức ép nhằm chấm dứt xung đột bạo lực tại nước này.

Theo Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Michael Makuei Lueth, cam kết giữ "một tháng yên bình" được chính phủ đưa ra trong cuộc đàm phán hòa bình tại Ethiopia ngày 5/5, có nghĩa là quân đội vẫn có thể đáp trả nếu bị tấn công. Hiện chưa có bình luận từ phía phiến quân.

Nam Sudan rơi vào tình trạng bạo lực từ tháng 12/2013, sau khi chính phủ của Tổng thống Salva Kirr cáo buộc các binh sỹ trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar âm mưu đảo chính.

Xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, khiến ít nhất 1,2 triệu người phải đi lánh nạn, đồng thời đẩy Nam Sudan đến bờ vực của nạn đói tồi tệ nhất châu Phi kể từ thập niên 80 của thế kỷ trước.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ và phiến quân được ký vào tháng Một vừa qua đã nhanh chóng đổ vỡ, với việc hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa bộ tộc Dinka của Tổng thống Kirr và bộ tộc Nuer của ông Machar. Hai bên đã tiến hành đàm phán nhiều tháng qua tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia song không đạt được tiến triển.

Dự kiến Tổng thống Kiir và thủ lĩnh phiến quân Machar sẽ có cuộc đàm phán trực tiếp tại Addis Ababa ngày 9/5.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 7/5, khối Quản lý Phát triển Liên chính phủ Đông Phi (IGAD) đang làm trung gian hòa giải xung đột ở Nam Sudan cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Kiir và ông Machar "sẽ giúp chấm dứt bạo lực và giết chóc ở Nam Sudan, đồng thời sẽ cố gắng tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục