Tối 26/5, tại thủ đô Phnom Penh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026, chính thức khởi động chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc diễn ra từ ngày 25-30/5 nhằm quảng bá, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt tại đất nước Chùa Tháp, cũng như góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước láng giềng.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong không khí hân hoan, phấn khởi và thắm tình hữu nghị, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 diễn ra tại Nhà hát Chaktomuk ở trung tâm thủ đô Phnom Penh với nhiều tiết mục đặc sắc đậm chất Việt do Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện, mang tới những màn trình diễn độc đáo, hấp dẫn, đầy màu sắc.
Sự kiện do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona đồng chủ trì, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và Đại sứ các nước tại Phnom Penh, cùng đông đảo đại biểu khách mời, khán giả Việt Nam và Campuchia.
Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Campuchia hồi tháng 2 và Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2023-2027, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác văn hóa, góp phần tăng cường tình hữu nghị láng giềng và giao lưu nhân dân.
Khẳng định hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch luôn giữ vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, bồi đắp tình cảm gắn bó, tin cậy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ hy vọng thông qua Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia, nét đẹp văn hóa Việt sẽ được lan tỏa tới nhân dân Campuchia và bạn bè quốc tế thông qua loại hình nghệ thuật xiếc, kết hợp các tiết mục ca, múa, nhạc truyền thống và đương đại Việt Nam.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tin rằng với các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước thời gian qua, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 tiếp tục là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần tích cực củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai quốc gia.
Phát biểu chào mừng sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia - Tiến sỹ Phoeurng Sackona đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan, từ lãnh đạo đến các nghệ sỹ của hai nước đã cùng nhau tổ chức thành công và duy trì đều đặn sự kiện Tuần Văn hóa của mỗi nước.
Bà nêu rõ: “Trong nhiều năm qua, chúng ta đã cùng tổ chức nhau tổ chức sự kiện này, lấy nghệ thuật và văn hóa làm phương tiện thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia có lịch sử gắn bó bền chặt, lâu đời.”
Theo Bộ trưởng Phoeurng Sackona, trong nhiều năm qua, Campuchia và Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau.
Bà nhấn mạnh việc tăng cường tình hữu nghị và thực hiện Kế hoạch hợp tác Văn hóa-Nghệ thuật tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối lĩnh vực văn hóa giữa hai quốc gia láng giềng.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 bao gồm các tiết mục đề cao tình hữu nghị, láng giềng tốt đẹp Việt Nam-Campuchia, cũng như giới thiệu tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại.
Mở đầu chương trình là tiết mục “Tre Việt”, lấy hình tượng cây tre Việt Nam làm biểu tượng chủ đạo, phác họa hình ảnh quen thuộc về làng quê và con người Việt Nam, tượng trưng cho phẩm chất kiên cường, bất khuất, đoàn kết và giản dị của dân tộc. Qua đó, gửi gắm niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tinh thần bền bỉ của con người Việt Nam.
Bên cạnh đó, tiết mục Cột xoay “Ngày hội Tây Nguyên” cũng là màn trình diễn nổi bật, thể hiện không khí vui tươi, sôi động của các lễ hội truyền thống ở vùng Tây Nguyên, tượng trưng cho sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây.
Chương trình khép lại với tiết mục “Việt Nam-Campuchia Samaky” thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, ca ngợi tình cảm láng giềng, sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc, thể hiện mong muốn cùng nhau giữ gìn hòa bình, phát triển và thắt chặt tình hữu nghị lâu dài.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 mang đến nhiều tiết mục xiếc đặc sắc kết hợp hài hòa với múa và âm nhạc, góp phần khắc họa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc.
Những màn trình diễn được dàn dựng công phu cùng kỹ thuật biểu diễn điêu luyện đã tạo nên không khí sôi động và đầy ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng đối với đông đảo công chúng dự khán tại nhà hát Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, ông Phan Bora - doanh nhân người Campuchia tham dự sự kiện - đánh giá cao chương trình Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia lần này, giúp kết nối hai đất nước, để người dân hai bên hiểu nhau hơn.
Dưới góc nhìn của một doanh nhân thường xuyên sang Việt Nam công tác, ông Phan Bora cho rằng khi nhân dân hai bên càng am hiểu sâu sắc về văn hóa của nhau, hai nước có thể chung sống, hoạt động kinh doanh, có mối quan hệ tốt đẹp với nhau thông qua kết nối văn hóa.
Cho rằng hai nước cần có thêm nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật như vậy, đặc biệt là tại Campuchia, để người dân nước này hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, ông Phan Bora bày tỏ kỳ vọng trong tương lai, nhiều chương trình sẽ được tổ chức ở nhiều địa phương khác, nhất là các tỉnh biên giới, qua đó góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa giữa nhân dân hai nước, tăng cường hơn nữa tổng thể mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026, ngày 29/5, đoàn nghệ thuật Việt Nam tiếp tục công diễn phục vụ công chúng tại hội trường Trường Đại học Angkor ở tỉnh Siem Reap, Tây Bắc Campuchia.
Chuỗi hoạt động tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap lần này mang ý nghĩa quan trọng.
Thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam sẽ được giới thiệu tới công chúng, khán giả Campuchia, phản ánh sinh động hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu khát vọng phát triển.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên dải đất hình chữ S.
Bên cạnh đó, chương trình còn kết hợp một số tiết mục nghệ thuật của đất nước Chùa Tháp, khẳng định tình hữu nghị láng giềng Việt Nam-Campuchia luôn bền chặt, không ngừng phát triển./.
Giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan qua hội họa
Thông qua sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các họa sỹ Việt Nam và Thái Lan đã có dịp gặp gỡ để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước mình qua ngôn ngữ của hội họa.