Quảng Bình: Con rể đâm tử vong bố vợ rồi ra công an tự thú

Do mâu thuẫn gia đình, Trần Anh V. đã tới nhà bố vợ là ông Lê Văn T., sau đó hai bên xảy ra tranh cãi và xô sát, V. đã dùng dao chém ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Quảng Bình: Con rể đâm tử vong bố vợ rồi ra công an tự thú ảnh 1Trần Anh V. cầm theo hung khí đến Công an xã Quảng Châu tự thú. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 12/4, do mâu thuẫn chuyện gia đình, anh Trần Anh V. (sinh năm 1988, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) đến nhà bố vợ là ông Lê Văn T. (sinh năm 1960, ở thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch), sau đó hai bên đã xảy ra tranh cãi và xô xát.

[Mâu thuẫn khi uống rượu, bố vợ giết con rể rồi ném xuống suối phi tang]

Quá trình xô xát, anh V. đã dùng dao chém ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trần Anh V. đã cầm theo hung khí đến Công an xã Quảng Châu tự thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục