Quảng Bình: Hai chị em bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc

Trên địa bàn phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em gái trong một gia đình tử vong khi đi bắt ốc mưu sinh.
Quảng Bình: Hai chị em bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc ảnh 1(Ảnh minh họa: Khoa Chương/TTXVN)

Ngày 11/4, ông Lý Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em gái trong một gia đình tử vong khi đi bắt ốc mưu sinh.

Nạn nhân là cháu L.Th.Nh. (sinh năm 2006) và cháu Ng.H.Nh. (sinh năm 2010). Đây là hai chị em cùng mẹ khác cha, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, chiều 10/4, L.Th.Nh. và Ng.H.Nh. cùng nhau đi bắt ốc tại một khu vực ruộng gần nhà, không may bị tuột chân rơi xuống ao nước.

[Nghệ An: Đi tắm biển, một học sinh lớp 9 bị đuối nước thương tâm]

Khi người dân phát hiện vụ việc, hai cháu đã tử vong. Thi thể của hai chị em xấu số đã được chính quyền và người dân đưa về nhà để mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết hoàn cảnh của gia đình hai cháu L.Th.Nh. và Ng.H.Nh. hết sức khó khăn. Chính quyền phường Đồng Sơn đã đến động viên, thăm hỏi và cùng với gia đình tiến hành lo hậu sự cho các cháu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục