Quảng Bình: Một du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển

Trong lúc đang tắm ở bãi biển Quang Phú, thành phố Đồng Hới, anh Trần Ngọc Thịnh (quê Thanh Hóa) bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Thi thể của anh Thịnh đã được tìm thấy sau 3 ngày mất tích.

Ngày 4/5, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với người dân địa phương tìm thấy thi thể du khách quê Thanh Hóa sau ba ngày mất tích do bị sóng biển cuốn trôi khi đang tắm ở bãi biển Quang Phú, thành phố Đồng Hới.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 1/5, anh Trần Ngọc Thịnh (25 tuổi, quê ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng 3 người khác đến Quảng Bình du lịch. Trong lúc đang tắm ở bãi biển Quang Phú (xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới) anh Thịnh bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.

[Quảng Ngãi: Nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển]

Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó đã cố gắng ứng cứu nhưng vì sóng biển rất lớn nên nạn nhân bị cuốn trôi.

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại bờ biển xã Quang Phú, cách hiện trường gặp nạn khoảng 100m.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nhật Lệ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời làm thủ tục để đưa nạn nhân về quê an táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục