Quảng Nam: Cách ly 2 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2

Hiện để phòng, chống dịch lây lan, ngành y tế Quảng Nam đã chuyển hai bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Quảng Nam: Cách ly 2 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 14/9, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn tỉnh vừa có hai bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi bệnh và đang cách ly tại nơi lưu trú.

Bệnh nhân nữ số 549 (55 tuổi) ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) được phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 1/8.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được điều trị tại Phòng khám Điện Nam-Điện Ngọc và chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Đến ngày 18/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và được xuất viện về cách ly 14 ngày tại nơi cư trú (chùa Bảo Thắng) theo quy định của Bộ Y tế. Các mẫu xét nghiệm ngày 25/8 và 31/8 đều âm tính.

Ngày 1/9, bệnh nhân kết thúc cách ly tại nơi cư trú nhưng không đi ra khỏi chùa và cũng không tiếp xúc với ai. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lần 3 vào ngày 13/9, lại dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ số 550 (75 tuổi) ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 1/8 và được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế).

[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực]

Đến ngày 27/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện về cách ly tại nơi cư trú (chùa Bảo Thắng) 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trong quá trình cách ly tại nơi cư trú, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần theo quy định: lần 1 vào ngày 3/9 cho kết quả âm tính, lần 2 vào ngày 11/9 và lần 3 vào ngày 13/9 đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, từ ngày 27/8 đến nay, bệnh nhân cách ly tại chùa, không đi khỏi nơi cư trú và cũng không tiếp xúc với ai.

Hiện để phòng, chống dịch lây lan, ngành Y tế Quảng Nam đã chuyển hai bệnh nhân trên đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả mọi người sống trong chùa Bảo Thắng.

Kể từ khi phát hiện bệnh nhân số 549 dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 1/8, chùa Bảo Thắng đã ngừng hoạt động nên không có trường hợp nào liên quan ngoài cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục