Quảng Nam: Điều tra nguyên nhân vụ cháy 8 phương tiện thủy tại Cửa Đại

Công an tỉnh Quảng Nam đang tập trung khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân nhiều tàu và canô bị lửa thiêu rụi khi đang neo đậu tại bến tàu du lịch Cửa Đại, thành phố Hội An.
Quảng Nam: Điều tra nguyên nhân vụ cháy 8 phương tiện thủy tại Cửa Đại ảnh 1Lực lượng chức năng tại hiện trường khống chế đám cháy và di chuyển các thuyền tới khu vực an toàn. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Sáng 10/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường động viên cán bộ, chiến sy tham gia dập tắt vụ hỏa hoạn vào rạng sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng được yêu cầu khẩn trương vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến nhiều tàu và canô bị lửa thiêu rụi khi đang neo đậu tại bến tàu du lịch Cửa Đại, thành phố Hội An.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ hỏa hoạn trên là do chập điện. Công an tỉnh Quảng Nam đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) chia sẻ vào rạng sáng 10/10, ngay sau khi nhận được thông tin về hỏa hoạn, đồn đã điều động khẩn cấp hơn 30 cán bộ, chiến sỹ, 2 canô cao tốc đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng triển khai nhanh các biện pháp cứu hộ, khoanh vùng dập lửa.

[Quảng Nam: Cháy ở bến tàu du lịch Cửa Đại, di dời hơn 30 tàu thuyền]

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn để hơn 30 phương tiện thủy thoát khỏi vùng nguy hiểm và đến nơi neo đậu an toàn.

Thiệt hại ban dầu của vụ hỏa hoạn được xác định khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Tám phương tiện bị cháy rụi, không còn khả năng sửa chữa, gồm: 3 tàu vỏ gỗ của Công ty Hải Bàn và Công ty Lặn Biển; 5 canô của các Công ty Ngân Hà, Đảo Nhớ và Phú Lộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục