Quảng Ngãi: Ba người đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc, hến

Chiều 2/9, người dân nghe tiếng kêu cứu trên sông Vệ đoạn qua tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì chỉ cứu sống được 1 người.
Quảng Ngãi: Ba người đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc, hến ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Chiều 2/9, ông Nguyễn Phúc Nhân, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 người tử vong.

Khoảng 14 giờ 55 phút ngày 2/9, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu trên sông Vệ đoạn qua tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì chỉ cứu sống được 1 người, còn 3 người đã tử vong.

Ba người tử vong gồm chị Nguyễn Thị Mỵ (33 tuổi), Trương Dương Trường (14 tuổi, cháu chị Mỵ) và Trương Công Chánh (10 tuổi, con chị Mỵ). Còn bà Trương Thị Điệp (56 tuổi) đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa.

[Vĩnh Phúc: Tìm thấy thi thể bé trai dưới ao sau một ngày mất tích]

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra đuối nước 4 người này đang đi bắt ốc, hến trên sông Vệ. Tuy nhiên, do gặp hố cát nên các nạn nhân bị trượt chân và xảy ra tai nạn.

Đối với 3 trường hợp đuối nước, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân đã chỉ đạo địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời hướng dẫn gia đình tổ chức mai táng nhưng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục