Quảng Ngãi bầu bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh

Với số phiếu 50/52, ông Nguyễn Tăng Bính được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.
Quảng Ngãi bầu bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ (trái) tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Ngày 8/12, ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã biểu quyết, thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu 50/52, ông Nguyễn Tăng Bính được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Tăng Bính sinh ngày 1/1/1963; dân tộc Kinh; quê quán thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ văn hóa 12/12; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bính là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng bầu ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi là thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân còn biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Văn Minh để nhận nhiệm vụ mới.

Cũng trong sáng 8/12, ông Đặng Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được Thường trực Tỉnh ủy phân công làm Bí thư Thành ủy thành phố Quảng Ngãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.