Với nguồn kinh phí hơn 600 triệu đồng, hệ thống nước sinh hoạt xã Ba Xa doSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, có công suất260 m3/ngày. Theo kế hoạch, dự án này cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hơn1.700 dân. Tuy nhiên, mới chỉ sử dụng đến năm 2005, hệ thống cấp nước đã bị têliệt hoàn toàn, khiến cho người dân địa phương rơi vào cảnh thiếu nước trầmtrọng.
Anh Phạm Văn Thê, Thôn Mang Krá, xã Ba Xa, bức xúc: "Niềm vui mừng của bàcon khi có nước sinh hoạt về tận nhà chưa được bao lâu thì hệ thống cấp nước lạihư hỏng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị trong các đợt tiếp xúc cử tri của đạibiểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhưng vẫn chưa thấy được tu sửa."
Do không có nước sinh hoạt nên nhiều hộ dân phải tự đào giếng để có nướcsử dụng, nếu không thì phải dùng nước suối. Vì là xã miền núi nên vào mùa nắng,các giếng nước đều không có đủ nước, bà con phải đi gùi nước suối cách nhà hàngkm về. Những ngày hè cuối tháng 5/2013, do nắng nóng gay gắt nên việc thiếu nướcsinh hoạt càng trở nên trầm trọng. Một số hộ dân ở đây phải tới nhà người thân ởcác xã khác sinh sống, thậm chí nhiều gia đình phải di chuyển tới khu vực gầnsuối sinh sống.
Ông Phạm Văn Ố, Bí thư Đảng ủy xã Ba Xa, cho biết: Từ năm 2005 đến nay hệthống cấp nước bị hư hỏng tại đầu mối và đường ống dẫn nước. Ban đầu bà con cũngbỏ tiền tu sửa các đường ống nhưng sau đó do đường ống bị hỏng nhiều quá khôngthể sửa được; đề nghị tỉnh, huyện quan tâm hơn nữa để có kinh phí sửa chữa chonhân dân có nước sạch dùng.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay có 8 công trình nước sạch do Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư bị hư hỏng, 94 công trình nướcsạch do các huyện làm chủ đầu tư bị xuống cấp, hư hỏng trong tổng số gần 400công trình lớn, nhỏ được xây dựng./.