Quảng Trị: Hàng trăm xe gỗ chờ hạ tải ở cửa khẩu quốc tế La Lay

Gần 100 xe gỗ nhập khẩu từ Lào về Việt Nam vẫn tiếp tục phải chờ đợi bên ngoài cửa khẩu Quốc tế La Lay để chờ hạ tải theo đúng quy định tải trọng khi lưu thông trên các tuyến Quốc lộ của Việt Nam.
Quảng Trị: Hàng trăm xe gỗ chờ hạ tải ở cửa khẩu quốc tế La Lay ảnh 1Cửa khẩu quốc tế La Lay. (Nguồn: dostquangtri.gov.vn)

Ngày 12/12, gần 100 xe gỗ nhập khẩu từ Lào về Việt Nam vẫn tiếp tục phải chờ đợi bên ngoài Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, để chờ hạ tải theo đúng quy định tải trọng khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ của Việt Nam.

Đoàn xe gỗ này về đến Cửa khẩu quốc tế La Lay từ ngày 10/12. Theo ghi nhận của phóng viên, xe gỗ ùn ứ chờ hạ tải bắt đầu từ khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam kéo dài hàng cây số trên đất Lào.

Đại diện cơ quan có trách nhiệm tại Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng này là do bãi hạ tải của cửa khẩu đang trong quá trình san lấp mặt bằng, chưa thể tiếp nhận các xe đầu kéo trọng tải lớn.

Từ ngày 10/12 đến nay, nhiều xe đầu kéo mang biển kiểm soát Việt Nam và Lào được huy động lên khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay để sang gỗ hạ tải, trung chuyển gỗ từ Lào về nội địa Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu. Các xe gỗ từ Lào về Việt Nam vượt tải trọng quá lớn so với quy định tải trọng của Việt Nam nên lượng xe trung chuyển được huy động tối đa, bình quân một xe gỗ từ Lào về, hạ tải cho ba xe trung chuyển mới phù hợp tải trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục