Quảng Trị khắc phục vụ vỡ đập thủy điện Đakrông 3

Tỉnh Quảng Trị và các ngành liên quan đã kiểm tra thực tế và bàn giải pháp tháo gỡ khẩn trương sự cố vỡ đập chính thủy điện Đakrông 3.
Trước sự cố công trình thủy điện Đakrông 3, huyện Đakrông, tỉnh QuảngTrị bị vỡ đập chính nhà máy, ngày 13/10, Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh QuảngTrị và lãnh đạo các ban, ngành liên quan trong tỉnh đã đi kiểm tra tìnhhình thực tế và bàn giải pháp tháo gỡ.

Ông NguyễnThanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trường Sơn, chủ đầutư công trình cho biết vào khoảng 7 giờ ngày 7/10, hai khoang tràn bên trêncủa đập chính nhà máy thủy điện Đakrông 3 bị vỡ.

Nguyên nhân tạm thờiđược xác định do công trình đang trong quá trình thi công hoàn thiện,kết hợp với việc tích nước lòng hồ để thử tải tổ máy, nhưng không mayvào đúng thời điểm mưa lớn kéo dài, nước tràn về đã làm cho đập chắn củacông trình thủy điện Đakrông 3 bị vỡ.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 20tỷ đồng. Đập vỡ đã làm ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu của 13 hộ dântrong lòng hồ chưa được đền bù di dời...

Theo ông PhạmVăn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đakrông, sự cố vỡ đập của công trìnhthuỷ điện Đakrông 3 đã gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trongkhu vực nhưng Công ty đã không thông báo cho chính quyền địa phươngbiết.Khi chính quyền địa phương biết và vào kiểm tra thì bị bảo vệ cảntrở không cho vào.

Công ty tích nước lòng hồ trong khi chưa đền bù, didời các hộ dân trong khu lòng hồ là sai quy định và báo cáo không trungthực về sự cố..., vì vậy cần sớm có giải pháp khắc phục, nhất là trongmùa mưa bão này.

Sau khi kiểm tra tình hình thựctế, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và các ban ngành đã làm việcvới Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhânsự cố và việc chấp hành, tuân thủ các quy trình trong vận hành và antoàn hồ đập mùa mưa lũ của đơn vị.

Đoàn công tác yêu cầuCông ty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn khẩn trương khắc phục những thiệthại bên trong công trình cũng như những thiệt hại của người dân. Chủ đầutư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công trong quá trình thi công cần liênhệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có sự hỗ trợ kịp thời.

Nhữngthiệt hại phần thượng lưu, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trường Sơn cần kếthợp với xã, huyện để bổ sung, đền bù và di dời dân, đảm bảo an toàn.Phần hạ lưu, cần có sự thỏa thuận với người dân kịp thời đền bù thiệthại để bà con yên tâm sản xuất. Sau khi xử lý sự cố, cần rà soát lại quytrình vận hành hồ chứa, đồng thời lập phương án phòng chống lụt bãotrong mùa mưa lũ...

Sở Công Thương chủ trì phối hợpvới các ngành và địa phương theo dõi diễn biến của sự cố và các vấn đềliên quan. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạnlập đường dây nóng để chia sẻ các thông tin về thuỷ văn cho các công tythuỷ điện trên địa bàn tỉnh.

Đoạnsông Đakrông hiện có 4 công trình thủy điện đang được xây dựng, sau khihoàn thành, hòa vào lưới điện quốc gia sẽ cung cấp bổ sung nguồn điệnnăng đáng kể cho khu vực. Tuy nhiên, mùa mưa bão đang đến gần, các chủđầu tư quản lý các hồ chứa cần phải lập phương án, tuân thủ các quyđịnh, để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra, gây thiệt hại về kinh tế và đedọa đến tính mạng cũng như tài sản của người dân./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục