Quảng Trị và Savannakhet hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Quảng Trị, Savannakhet hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hai bên tạo điều kiện để các sở, ban, ngành và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện có chung đường biên giới gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm.
Thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savanankhet (Lào) năm 2011, ngày 11/8, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet đã tổ chức Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh giai đoạn 2014-2016.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng hệ thống chính trị của mỗi bên; đánh giá việc thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh đã ký kết ngày 19/7/ 2011 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và Biên bản đánh giá việc thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác ký ngày 6/8/2012 tại tỉnh Savannakhet (Lào).

Đoàn đại biểu Đoàn cấp cao của hai tỉnh đã thảo luận những vấn đề hai bên cùng quan tâm và thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2014-2016. Hai bên tiếp tục tạo điều kiện để các sở, ban, ngành và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện có chung đường biên giới và các doanh nghiệp thường niên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau theo lĩnh vực, ngành nghề, nghiệp vụ; phối hợp nghiên cứu các tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, khoa học của mỗi tỉnh để đề xuất cơ chế, kế hoạch hợp tác.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai nội dung "Tuyên bố chung" và "Tuyên bố Savannakhet" của Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây lần thứ II, ngày 16/5/2013 tại Savannakhet (Lào). Trong đó, hai bên cùng hợp tác, báo cáo chính phủ, bộ ngành trung ương hai nước giải quyết những thách thức về giao thông vận tải, thương mại, du lịch, xúc tiến đầu tư và đơn giản hóa thủ tục, cơ chế kiểm tra chung tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đensavẳn để khai thác tiềm năng lợi thế Hành lang kinh tế Đông Tây.

Đồng thời, hai bên tập trung xây dựng thành công Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu Kinh tế Biên giới Đensavẳn; phối hợp công tác và cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đensavẳn. Trong giai đoạn từ năm 2014-2016, tỉnh Quảng Trị sẽ trích ngân sách hỗ trợ tỉnh Savannakhet 6 tỷ đồng (mỗi năm 2 tỷ đồng) để ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp hoặc xây dựng kết cấu hạ tầng vùng biên giới.

Hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp công tác giữa các cơ quan quân sự, công an, biên phòng và ngoại vụ hai tỉnh. Hàng năm, tỉnh Quảng Trị tiếp tục giúp đỡ tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 50 sỹ quan và hạ sỹ quan quân đội tỉnh Savannakhet tại trường Quân sự tỉnh Quảng Trị và 50 cán bộ cốt cán thuộc Công an tỉnh Savannakhet.

Các lực lượng chức năng và nhân dân các địa phương phối hợp xây dựng, bảo vệ tuyến biên giới Việt-Lào đoạn qua hai tỉnh đảm bảo ổn định, hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Hai bên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc, bàn giao hài cốt bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước…

Ngay sau cuộc Hội đàm, đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã ký biên bản thỏa thuận giai đoạn 2014-2016./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục