Quốc hội Pháp thông qua gói biện pháp cắt giảm chi tiêu

Với 265 phiếu thuận và 232 phiếu chống, Hạ viện Pháp ngày 29/4 đã thông qua gói các biện pháp thắt chặt chi tiêu nhằm giảm nợ công xuống mức 3% vào năm 2015.

Với 265 phiếu thuận và 232 phiếu chống, Hạ viện Pháp ngày 29/4 đã thông qua gói các biện pháp thắt chặt chi tiêu nhằm giảm nợ công xuống mức 3% vào năm 2015. Đây được xem là sự khẳng định một lần nữa độ tín nhiệm đối với chính phủ của tân Thủ tướng Manuel Valls.

Ngoài mục tiêu tiết kiệm 50 tỷ euro chi tiêu công, chương trình thắt lưng buộc bụng trên còn đưa ra một loạt các biện pháp kích thích hoạt động công nghiệp trong nước, bao gồm trợ cấp và ưu đãi thuế đến 30 tỷ euro.

Việc cắt giảm các chi phí hứa hẹn sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường, giúp các doanh nghiệp Pháp cạnh tranh tốt hơn và thu hút đầu tư nước ngoài. Để tiết kiệm được 50 tỷ euro trong vòng 3 năm, Thủ tướng Manuel Valls cho biết sẽ cắt giảm 21 tỷ euro từ các phúc lợi xã hội và quỹ bảo hiểm y tế, 18 tỷ euro từ các bộ ngành của chính phủ và 11 tỷ euro còn lại từ các chính quyền địa phương.

Việc thu hẹp đáng kể các chi trả phúc lợi xã hội và đóng băng lương của nhiều đối tượng công chức đã làm dấy lên sự bất bình trong nội bộ đảng Xã hội đứng đầu chính phủ. Kết quả là có đến 40 nghị sỹ thuộc đảng này đã không bỏ phiếu tại Hạ viện, đe dọa nguy cơ khủng hoảng trong nội bộ đảng.

Ngoài ra đảng Xanh và phe cánh hữu cũng phản đối gói biện pháp thắt lưng buộc bụng, yêu cầu tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ cho doanh nghiệp và khu vực công nghiệp.

Phát biểu trước khi Hạ viện bỏ phiếu, Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh chương trình của ông có ý nghĩa quyết định vì nó đề ra định hướng phát triển tiếp theo cho đất nước, khẳng định quy chế của Pháp, tính hợp hiến cũng như khả năng điều hành đất nước của chính phủ hiện nay.

Trước đó, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã đánh giá các biện pháp do Thủ tướng Manuel Valls đề ra sẽ tác động tích cực đến vị thế của Pháp, tuy nhiên cũng cảnh báo việc thực hiện chương trình thắt lưng buộc bụng sẽ rất khó khăn.

Thời gian qua, nền kinh tế yếu ớt của Pháp tiếp tục suy giảm.

Ngày 8/4 vừa qua, tân Thủ tướng Pháp tuyên bố sẽ mở ra một chương mới cho nước này; đồng thời cam kết khôi phục lòng tin của người dân đối với chính phủ thông qua các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tăng sức mua và kiến tạo việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục