Quốc tế chia buồn với TQ về động đất ở Tứ Xuyên

Nhiều nước trên thế giới bày tỏ chia buồn với lãnh đạo, nhân dân Trung Quốc về động đất 7 độ Richter xảy ra sáng 20/4, ở Tứ Xuyên.
Nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ chia buồn với lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra sáng 20/4 tại tỉnh Tứ Xuyên, Đông Nam nước này, gây thiệt hại to lớn về người và của.

Trong một bức điện gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự chia buồn về những thiệt hại khủng khiếp do trận động đất gây ra và ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc trong công tác khắc phục hậu quả.

Cũng trong một bức điện gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete thay mặt chính phủ và nhân dân Tanzania cùng cá nhân ông bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân trận động đất.

Các nước Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Nepal cũng đã bày tỏ sự chia buồn tới Trung Quốc.

Tính đến 20 giờ 50 ngày 20/4 (theo giờ Trung Quốc), Cơ quan Động đất Trung Quốc xác nhận đã có 156 người thiệt mạng trong trận động đất này, trong khi con số bị thương là trên 2.500 người.

Các nỗ lực tìm kiếm, giải cứu nạn nhân vẫn đang được tiến hành khẩn trương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục