Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là các cuộc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông, kinh tế Việt Nam trong quý 1 đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể.
Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành đạt mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một thực tế đầy thách thức khi các rủi ro về chi phí logistics và giá năng lượng đang gây áp lực trực tiếp lên mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất công nghiệp đến an ninh lương thực và hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng.
Nông nghiệp giữ vai trò “trụ đỡ”
Giữa những “luồng gió ngược” từ thị trường quốc tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản một lần nữa khẳng định vị thế là "vùng xanh" an toàn, đóng vai trò then chốt trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
Theo báo cáo từ Cục Thống kê, giá trị tăng thêm của khu vực này trong quý 1 tăng 3,58%, đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của cả nước. Điều này cho thấy kết quả của sự chuyển dịch hiệu quả trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi và khả năng tự chủ cao của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Giữa những “luồng gió ngược” từ thị trường quốc tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản một lần nữa khẳng định vị thế là "vùng xanh" an toàn, đóng vai trò then chốt trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
Phân tích sâu hơn về vai trò của ngành, ông Đậu Ngọc Hùng, Trưởng ban Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản (Cục Thống kê), nhận định trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, một khu vực sản xuất thiết yếu như nông, lâm nghiệp và thủy sản chính là "trạm dừng" giúp nền kinh tế tránh khỏi những cú sốc lớn.
(Nguồn: Cục Thống kê)
Ông Hùng nhấn mạnh ngành nông nghiệp không chỉ bảo đảm nguồn cung lương thực nội địa mà còn hỗ trợ đắc lực cho công tác kiểm soát lạm phát khi giá cả thế giới biến động mạnh.
Thực tế cho thấy sản xuất trồng trọt đã có những bước tiến dài về mặt giá trị. Sản lượng các loại cây lâu năm duy trì mức tăng khá, điển hình như sầu riêng tăng 15%, mít tăng 12,8% và hồ tiêu tăng 5,3%. Điều này đã tạo ra một lực đẩy quan trọng cho xuất khẩu với kim ngạch quý 1 ước đạt 12 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và ASEAN vẫn giữ được nhịp tăng trưởng tốt đối với nông sản Việt.
(Nguồn: Cục Thống kê)(Nguồn: Cục Thống kê)
Tuy nhiên, "vùng xanh" này không hoàn toàn miễn nhiễm trước những tác động gián tiếp từ xung đột Trung Đông. Ông Đậu Ngọc Hùng cũng bày tỏ sự quan ngại khi giá dầu thế giới tăng cao đã đẩy chi phí vận tải và logistics lên một mặt bằng mới. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành khai thác thủy sản. Cụ thể, hai tháng đầu năm vẫn giữ mức tăng 1,6%. Sang tháng Ba, sản lượng khai thác đã giảm 2,7% do chi phí xăng dầu quá lớn khiến nhiều tàu cá phải giảm chuyến hoặc tạm ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, giá vật tư đầu vào như phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng cao cũng đang "bào mòn" lợi nhuận của người nông dân, đặt ra bài toán khó cho việc duy trì đà tăng trưởng bền vững trong các quý tiếp theo.
Giá vật tư đầu vào như phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng cao cũng đang "bào mòn" lợi nhuận của người nông dân. (Ảnh: Vietnam+)
Nghịch lý giữa xây dựng và sản xuất công nghiệp
Nếu nông nghiệp là điểm tựa ổn định thì công nghiệp lại là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng trong quý 1. Chỉ số IIP tăng 9% là một tín hiệu khả quan, cho thấy sự phục hồi của các đơn hàng xuất khẩu. Các ngành mũi nhọn (như điện tử, thiết bị điện, dệt may và da giày) vẫn duy trì được nhịp độ sản xuất ổn định nhờ sự đóng góp lớn từ khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nỗ lực của các doanh nghiệp nội địa.
Đáng chú ý, số liệu của Cục Thống kê chỉ ra sản lượng điện tiêu dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 8,3%, đây là chỉ số thực chứng cho thấy các nhà máy đang hoạt động tích cực.
Chỉ số IIP tăng 9% là một tín hiệu khả quan, cho thấy sự phục hồi của các đơn hàng xuất khẩu.
Rủi ro logistics chưa "đánh sập" được chỉ số sản xuất phần lớn là nhờ lượng đơn hàng dự trữ và sự thích nghi nhanh chóng của doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)
Mặc dù vậy, bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng (Cục Thống kê), chỉ ra xu hướng tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Theo bà, chỉ số PMI dao động quanh ngưỡng 50 cho thấy sự mở rộng sản xuất hiện không còn mạnh mẽ như hai tháng đầu năm.
Bà Nga phân tích rằng rủi ro logistics chưa "đánh sập" được chỉ số sản xuất phần lớn là nhờ lượng đơn hàng dự trữ và sự thích nghi nhanh chóng của doanh nghiệp, nhưng nếu áp lực chi phí đầu vào tiếp tục leo thang, sức chống chịu của ngành chế biến, chế tạo sẽ gặp thử thách lớn.
Bên cạnh mảng sáng của công nghiệp, ngành xây dựng lại đang đối mặt với một "nghịch lý của sự kỳ vọng." Dù đầu tư công được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và triển khai sôi động, nhưng tăng trưởng thực tế của ngành xây dựng vẫn chưa đạt như kỳ vọng.
Qua cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của Cục Thống kê, có tới 44,4% doanh nghiệp xây dựng đánh giá hoạt động trong quý 1 khó khăn hơn quý liền trước. Nguyên nhân chính được bà Phí Thị Hương Nga xác định từ "cơn bão giá" nguyên vật liệu, khi có tới 70,1% doanh nghiệp đang phải chịu áp lực nặng nề từ việc giá thép, xi măng và cát đá tăng phi mã.
Một điểm nghẽn khác khiến ngành xây dựng chưa thể bứt phá là sự trầm lắng của thị trường bất động sản dân dụng. Hiện, thị trường tư nhân đang đóng băng với "miếng bánh" thị phần bị thu hẹp, khiến 44,6% doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu hụt hợp đồng mới. Thêm vào đó, vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản và ách tắc dòng tiền vẫn là "căn bệnh kinh niên" chưa có thuốc giải đặc hiệu. Hiện, 25,2% doanh nghiệp phản ánh tình trạng bị chiếm dụng vốn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực tái sản xuất.
Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cơ bản xong cấp phối đá dăm nền đường và thảm hơn 15km để thông xe theo đúng kế hoạch. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)
Nhìn về quý 2, bà Phí Thị Hương Nga cho rằng để phát triển đồng bộ giữa sản xuất và xây dựng, cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc bình ổn giá vật liệu và khơi thông dòng tiền.
Theo bà Nga, việc giải ngân đầu tư công cần đi đôi với thực tế thi công trên hiện trường đồng thời tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng có chung quan điểm đối với lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động địa chính trị sẽ là “chìa khóa” để duy trì đà tăng trưởng trong một thế giới đầy bất định, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số./.
Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số". Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027 - 2030."
Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.
Việc giải ngân đầu tư công cần đi đôi với thực tế thi công trên hiện trường đồng thời tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
TTXVN giới thiệu toàn văn Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Để giữ vững nhịp độ phát triển và hoàn thành các mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ đề ra, Cục Thống kê đề xuất một lộ trình hành động xuyên suốt với sáu nhóm giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ.
Một điểm sáng trong hoạt động đầu tư là dòng vốn FDI với giá trị thực hiện trong ba tháng đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so cùng kỳ và xác lập mức cao nhất trong quý 1 của giai đoạn từ năm 2022 đến nay.
Lô hàng gồm các loại trái cây và nông sản chất lượng cao từ khu vực phía Nam như chanh, thanh long, bưởi, mít được vận chuyển sang Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bằng máy bay.
Honda hiện có 6 nhà máy sản xuất ôtô tại Trung Quốc thông qua các liên doanh với các đối tác địa phương, có khả năng sản xuất 1,2 triệu xe mỗi năm, gồm 960.000 xe chạy xăng và 240.000 xe điện.
Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên cho biết đến đầu tháng 4/2026, vẫn còn 206 hộ tại 34 chung cư cũ chưa thực hiện di chuyển; trong đó 55 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ tư, vượt 1.817 điểm và hướng tới mốc 1.850 điểm, song dòng tiền vẫn tập trung vào cổ phiếu trụ khiến thị trường tiềm ẩn rung lắc khi tiến gần vùng kháng cự.
Ngay sau phản ánh của TTXVN về bất cập tại các khu tái định cư, Đà Nẵng đã phối hợp các sở, ngành hoàn tất đề xuất giá đất, dự kiến ban hành trong tháng 4 để giải quyết quyền lợi cho người dân.
Trong bối cảnh vận tải biển khó khăn, giải pháp vận chuyển bằng đường hàng không giúp nông sản Việt tiếp cận nhanh thị trường Trung Đông, duy trì dòng chảy thương mại và nâng cao giá trị xuất khẩu.
Với công suất 1.200 MW và công nghệ hiện đại, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định cho miền Trung mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư tại Hà Tĩnh.
Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam hứa hẹn mang đến bức tranh toàn diện về xu hướng công nghệ mới, mở ra cơ hội giao thương, hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Giá trị xuất khẩu nhiên liệu và năng lượng của Nga năm 2026 có thể tăng thêm 130 tỷ USD so với năm trước, đạt 324 tỷ USD, theo một đánh giá của Viện Nghiên cứu và Giám định ngân hàng VEB.
Công trình công nghiệp quy mô lớn khánh thành nhân dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, đánh dấu bước phát triển mới của Hòa Phát và góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Tây Ninh.
Tổng giám đốc IMF nêu rõ lạm phát của Venezuela đang ở mức ba con số. Hành trình đi từ bối cảnh hiện tại đến mục tiêu ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô sẽ là một chặng đường rất chông gai.
Ngân hàng MB dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 102.000 tỷ đồng, chia cổ tức 25% và đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 15% trong năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.
Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc Jens Eskelund cảnh báo châu Âu đang là bên chịu “thiệt hại ngoài ý muốn” trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo dữ liệu của Kpler, kể từ khi khủng hoảng bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, hơn 500 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ đã bị loại khỏi thị trường năng lượng toàn cầu.
Quốc vụ khanh Na Uy Ragnhild Syrstad cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược xanh và Hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh, mở rộng đầu tư và tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.
Một số chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục tăng và thậm chí quay lại mốc 5.000 USD/ounce, tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào tiến trình đàm phán Mỹ-Iran.
Nông dân xã đảo Cù Lao Giêng của An Giang và xã Cam Lâm của Khánh Hòa đối mặt với giá xoài giảm sâu, thúc đẩy liên kết, chế biến sâu và mở rộng thị trường để ổn định đầu ra.
Để đưa chè Phú Thọ vươn lên phân khúc cao cấp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tỉnh Phú Thọ đứng trước yêu cầu cấp thiết tái định vị thương hiệu và tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại.
Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Shantanu Chakraborty tái khẳng định nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng nhờ chính sách điều hành linh hoạt.
Trong phiên giao dịch ngày 17/4, các cổ phiếu thuộc các ngành dễ bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa eo biển Hormuz như du lịch và hàng không, đã phục hồi mạnh.
Đến ngày 17/4/2026, mới có hai doanh nghiệp nhà nước là Petrolimex và PVOIL đã hoàn tất mọi điều kiện để bán xăng sinh học E10RON95 trên toàn quốc từ ngày 30/4 tới đây,
Quảng Ninh phát triển sản phẩm OCOP tập trung vào chiều sâu, không chạy theo số lượng, cơ quan quản lý sẽ kiên quyết đưa ra khỏi chương trình những sản phẩm không duy trì được chất lượng.
Trung Quốc cam kết triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng toàn diện, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an tâm và sẵn sàng chi tiêu trong một môi trường được cải thiện.
Theo báo cáo ngày 17/4 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), mặc dù vàng đã trở nên biến động mạnh hơn đáng kể trong năm 2026, vai trò cốt lõi của nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro vẫn còn nguyên vẹn.
Hơn 200 đại biểu từ các cơ quan quản lý Singapore đã tham dự Chương trình kết nối giao thương Việt Nam-Singapore mang tên “Kết nối doanh nghiệp bền vững và đầu tư xã hội năm 2026."
Trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức, Ủy ban dự kiến giảm từ 9 tiểu ban chuyên môn xuống còn 6 tiểu ban tương ứng với các Phó Chủ nhiệm phụ trách, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và phối hợp công việc.
Tất cả các vị trí tuyển dụng đều yêu cầu tiếng Anh trình độ tối thiểu từ TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên, tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.