Reuters: Tuabin cho dự án Dòng chảy phương Bắc 1 bị kẹt ở Đức

Tuabin vốn được Nga coi là nguyên nhân dẫn đến giảm xung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc, vẫn đang ở Đức, vì Nga được cho là chưa đưa ra phương án vận chuyển.
Reuters: Tuabin cho dự án Dòng chảy phương Bắc 1 bị kẹt ở Đức ảnh 1Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) đưa tin ngày 21/7, tuabin của Siemens dùng trong hoạt động của đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, đã bị kẹt trong quá trình vận chuyển ở Đức do không được cho phép từ phía Nga.

Các nguồn tin của Reuters cho biết tuabin vốn được Moskva coi là nguyên nhân dẫn đến giảm xung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc, vẫn đang ở Đức, vì Liên bang Nga được cho là chưa đưa ra phương án vận chuyển ngược lại.

Được biết, tuabin này hoạt động tại trạm máy nén Portovaya của Nga, đã được bảo dưỡng ở Canada và được công ty hậu cần Challenge Group giao Cologne vào ngày 17/7.

Theo các nguồn tin, hiện vẫn chưa rõ khi nào thiết bị có thể được trả lại, đồng thời cho biết thêm rằng quá trình này có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Trước đó, ngày 22/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Robert Habeck cho biết Đức sẽ không tiết lộ chi tiết về việc chuyển giao tuabin Siemens từ Canada sang châu Âu.

[Canada đã gửi một tuabin khí cho dự án Dòng chảy phương Bắc 1]

Kể từ giữa tháng 6, đường ống Dòng chảy phương Bắc chỉ được vận hành ở mức 40% công suất tối đa, tương đương khoảng 67 triệu m3/ngày do các tuabin khí của Siemens đã không được trả lại kịp thời sau khi bảo dưỡng do các lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga.

Ngày 9/7, sau nhiều lần Đức yêu cầu, Canada đã quyết định trả lại tuabin Siemens đã sửa chữa.

Ủy ban châu Âu tuyên bố rằng việc Canada trả lại tuabin không vi phạm lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, vì chúng không áp dụng đối với thiết bị vận chuyển khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.