Rút khỏi đàm phán

Đảng Salafist Al-Nur tại Ai Cập rút khỏi đàm phán

Đảng Salafist Al-Nur của Ai Cập đã rút khỏi cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới nhằm phản đối vụ giết hại những người biểu tình.
Đảng Salafist Al-Nur của Ai Cập ngày 8/7 cho biết họ đã rút khỏi cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới nhằm phản đối vụ giết hại những người biểu tình đòi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi được phục chức.

Người phát ngôn của đảng trên Nadder Bakkar trên trang mạng xã hội Twitter cho hay: "Chúng tôi đã quyết định ngay lập tức rút khỏi tất cả các cuộc đàm phán nhằm phản đối vụ thảm sát bên ngoài trụ sở chính của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa."

[Ai Cập: Khắp nơi rung chuyển bởi làn sóng biểu tình]


Trước đó cùng ngày, phong trào Anh em Hồi giáo cho biết lực lượng an ninh Ai Cập đã xả súng vào những người ủng hộ ông Morsi biểu tình bên ngoài một cơ sở quân sự tại thủ đô Cairo, làm 16 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Jazeera đặt trụ sở tại Qatar dẫn một nguồn tin bệnh viện cho biết ít nhất 34 người thiệt mạng còn quân đội Ai Cập trên truyền hình nhà nước cho hay một sỹ quan đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong "vụ tấn công" vào cở sở quân sự trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục