Samsung Electronics đạt doanh thu cao kỷ lục trong quý 1/2021

Lợi nhuận từ mảng điện thoại di động của Samsung đạt 4.390 tỷ won (gần 4 tỷ USD), chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong khi đó, mảng tivi và điện tử gia dụng đạt lợi nhuận 1.200 tỷ won (hơn 1 tỷ USD).
Samsung Electronics đạt doanh thu cao kỷ lục trong quý 1/2021 ảnh 1Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm điện thoại thông minh của Samsung tại Triển lãm Thế giới di động ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng điện tử Samsung Electronics Co. ngày 29/4 công bố trong quý 1 năm nay, doanh thu của hãng đạt mức cao kỷ lục 65.388 tỷ won (59 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh đạt 9.382 tỷ won (8,5 tỷ USD), lần lượt tăng 18,2% và 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù lợi nhuận từ sản xuất chip bán dẫn không được như kỳ vọng, song bù lại lợi nhuận từ các mặt hàng khác như điện thoại thông minh, tivi, điện tử gia dụng lại tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong mùa dịch COVID-19.

[Đóng cửa nhà máy tại Mỹ, Samsung thiệt hại hơn 270 triệu USD]

Cụ thể, lợi nhuận từ mảng điện thoại di động đạt 4.390 tỷ won (gần 4 tỷ USD), chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong khi đó, mảng tivi và điện tử gia dụng đạt lợi nhuận 1.200 tỷ won (hơn 1 tỷ USD).

Ngược lại, mảng chip bán dẫn chỉ đạt lợi nhuận 3.370 tỷ won (3,04 tỷ USD), do hãng tăng chi phí đầu tư cho dây chuyền sản xuất mới và việc Samsung phải đóng cửa nhà máy ở thành phố Austin bang Texas (Mỹ) do bão tuyết.

Samsung Electronics Co. cho biết tình trạng đóng cửa kéo dài một tháng tại nhà máy sản xuất chất bán dẫn của hãng tại Mỹ đã gây thiệt hại hơn 300 tỷ won (270 triệu USD), dù hiện nay nhà máy này đã trở lại hoạt động bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.