Sáu nước Nam Mỹ quyết định tạm ngừng tham gia hoạt động của UNASUR

Các nước không tiếp tục tham gia vào UNASUR là do các vấn đề liên quan đến hoạt động của khối, đồng thời kêu gọi khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu người đứng đầu của UNASUR.
Sáu nước Nam Mỹ quyết định tạm ngừng tham gia hoạt động của UNASUR ảnh 1Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng UNASUR lần 7 tại Venezuela. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng tin Reuters ngày 20/4 đưa tin các nước Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Paraguay và Peru đã thông báo quyết định tạm ngừng trong một thời gian không xác định việc tham gia vào những hoạt động của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR).

Trong một công hàm gửi tới Ngoại trưởng Bolivia, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của khối này, Ngoại trưởng của sáu nước nói trên khẳng định, việc không tiếp tục tham gia vào UNASUR là do các vấn đề liên quan đến hoạt động của khối, đồng thời kêu gọi khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu người đứng đầu của UNASUR.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bolivia Fernando Huanacuni cho biết chưa nhận được thông tin gì về ý định rút lui khỏi UNASUR của nhóm các nước Nam Mỹ này.

[UNASUR kêu gọi lập chiến lược đối phó với chính sách của ông Trump]

Nhà ngoại giao Bolivia cũng thông báo với tư cách là nước Chủ tịch luân phiên, nước này có ý định triệu tập một cuộc họp cấp Ngoại trưởng vào tháng Năm tới nhằm thảo luận về đường lối hoạt động của các hội đồng thuộc khối này, đồng thời xác định một ứng cử viên mới cho chức tổng thư ký đang bị thiếu.

Từ đầu năm 2017, sau khi cựu Tổng thống Colombia Ernesto Samper rút khỏi chức Tổng Thư ký, các nước thành viên UNASUR vẫn chưa thể thống nhất được về một ứng cử viên mới cho vị trí này sau khi ứng cử viên duy nhất là ông Jose Octavio Bordon người Argentina không nhận được sự đồng thuận của các nước trong khối.

UNASUR là một tổ chức khu vực được thành lập từ năm 2008 với sự tham gia của 12 quốc gia Nam Mỹ nhằm thúc đẩy mối liên kết và hội nhập giữa các nước trong khu vực. Tổng Thư ký đầu tiên của khối này là cố Tổng thống Argentina Nestor Kirchner./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.