Saudi Arabia: Thế giới sẽ mất 30 năm để chuyển sang năng lượng tái tạo

Saudi Arabia và các nước OPEC đã cảnh báo tình trạng đầu tư quá ít vào hydrocarbon, đặc biệt khi công suất dự trữ ở mức thấp và nhu cầu tương đối ổn định bất chấp tác động tiêu cực với nền kinh tế.
Saudi Arabia: Thế giới sẽ mất 30 năm để chuyển sang năng lượng tái tạo ảnh 1Quang cảnh diễn đàn “Sáng kiến đầu tư tương lai” ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 25/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/10, Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia Mohammed al-Jadaan nhận định quá trình chuyển đổi khỏi năng lượng hóa thạch của thế giới sẽ mất tới 30 năm, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì đầu tư vào các nguồn năng lượng truyền thống để đảm bảo an ninh nguồn cung.

Phát biểu tại diễn đàn “Sáng kiến đầu tư tương lai” diễn ra ở thủ đô Riyadh, Bộ trưởng al-Jadaan cho biết trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với 6 tháng khó khăn, triển vọng của các nhà sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh lại rất tốt và có thể duy trì trong 6 năm tới.

Saudi Arabia và các nước thành viên khác thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) gần đây đã cảnh báo tình trạng đầu tư quá ít vào hydrocarbon, đặc biệt khi công suất dự trữ ở mức thấp và nhu cầu tương đối ổn định bất chấp những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng al-Jadaan, những ý tưởng về năng lượng tái tạo đang dần trở nên thực tế hơn, nhưng quá trình chuyển đổi này có khả năng mất tới 30 năm. Ông nhấn mạnh thế giới cần đầu tư vào an ninh năng lượng, nhưng không nên bỏ qua vấn đề biến đổi khí hậu. Trong khu vực, Saudi Arabia đã nỗ lực giảm khí thải, đầu tư vào năng lượng truyền thống và các sáng kiến biến đổi khí hậu.

Theo quan chức này, hợp tác toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại ổn định và các nước Arab tại vùng Vịnh sẽ phải hỗ trợ các quốc gia khác ứng phó với triển vọng kinh tế khó khăn.

Diễn đàn “Sáng kiến đầu tư tương lai" bắt đầu vào ngày 25/10, là sự kiện công bố kế hoạch "Tầm nhìn 2030" do Thái tử Mohammed bin Salman xây dựng nhằm giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế Saudi Arabia vào dầu mỏ bằng cách phát triển các ngành công nghiệp mới, tạo việc làm cho hàng triệu người Saudi Arabia, đồng thời thu hút vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài.

[Saudi Arabia: Khủng hoảng năng lượng châu Âu thúc đẩy chuyển đổi xanh]

Dự kiện, diễn đàn sẽ tiến hành đấu giá lượng tín chỉ carbon trị giá 1 triệu tấn. Trước thềm sự kiện, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đã tuyên bố thành lập Công ty thị trường carbon tự nguyện trong khu vực.

Cùng ngày, Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco đã lập quỹ trị giá 1,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu.

Giám đốc điều hành Saudi Aramco, Amin Nasser cho rằng kế hoạch chuyển đổi năng lượng hiện nay còn thiếu sót và thế giới cần một kế hoạch tối ưu và thực tiễn hơn. Ông Nasser nhấn mạnh các nguồn năng lượng thay thế hiện nay chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng do đó, thế giới cần có biện pháp đảm bảo nguồn cung cho đến khi các nguồn năng lượng tái tạo này được khai thác hiệu quả.

Giám đốc Nasser cho biết quỹ này sẽ hướng đến các khoản đầu tư trên toàn cầu, với trọng tâm ban đầu là các lĩnh vực liên quan đến thu giữ carbon, khí thải nhà kính, hydro, amoniac và các nhiên liệu tổng hợp.

Là nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, Saudi Arabia đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2060 thông qua cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn carbon, đồng thời duy trì vai trò hàng đầu của nước này trong việc tăng cường an ninh và ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Saudi Arabia đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm lượng phát thải CO2 hằng năm khoảng 278 triệu tấn, đồng thời giảm 30% lượng khí thải methane, trong khuôn khổ cam kết của nước này vì một tương lai xanh hơn và sạch hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục