Saudi Arabia: Khủng hoảng năng lượng châu Âu thúc đẩy chuyển đổi xanh

Một quan chức Saudi Arabia nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành dầu khí sang sử dụng năng lượng tái tạo và hydro xanh.
Saudi Arabia: Khủng hoảng năng lượng châu Âu thúc đẩy chuyển đổi xanh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, ngày 25/10, Bộ trưởng Đầu tư Saudi Arabia Khalid Al-Falih nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành dầu khí sang sử dụng năng lượng tái tạo và hydro xanh.

Phát biểu tại diễn đàn “Sáng kiến đầu tư tương lai” diễn ra ở thủ đô Riyadh, ông Al-Falih cho rằng thế giới đã chứng kiến nhiều sự chuyển đổi, trong đó đáng chú‎ ý là chuyển đổi an ninh năng lượng.

[IEA: Thế giới lần đầu rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự]

Đề cập cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, ông Al-Falih nhận định sự chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng đang diễn ra và sẽ tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới.

Cũng theo quan chức này, đã có sự chuyển đổi trong lĩnh vực thương mại và chuỗi cung ứng, vì toàn cầu hóa đã tạo ra những tác động thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi này.

Liên quan quá trình chuyển đổi kinh tế, Bộ trưởng Al-Falih nhận định lạm phát và chi phí vay cao hơn là những dấu hiệu cảnh báo một thời kỳ tăng trưởng thấp hơn trong thời gian dài của nền kinh tế toàn cầu.

Là nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, Saudi Arabia đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2060 thông qua cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn carbon, đồng thời duy trì vai trò hàng đầu của nước này trong việc tăng cường an ninh và ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Saudi Arabia đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm lượng phát thải CO2 hằng năm khoảng 278 triệu tấn, đồng thời giảm 30% lượng khí thải methane, trong khuôn khổ cam kết của nước này vì một tương lai xanh hơn và sạch hơn.

Quốc gia vùng Vịnh này cũng có kế hoạch đáp ứng 50% nhu cầu năng lượng bằng năng lượng tái tạo vào năm 2030 và trồng hàng tỷ cây xanh trong những thập niên tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục