Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết EVN sẽ huy động các nguồn điện chạydầu để bù đắp công suất cho hệ thống điện quốc gia trong thời gian cắt khí PM3từ ngày 3-16/7 và cắt khí Nam Côn Sơn trong bảy ngày của tháng Chín.
Theo Phó Tổng Giám đốc EVN Dương Quang Thành, việc cắt khí PM3 sẽ ảnhhưởng trực tiếp đến sản xuất điện của hai Nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2; cắtkhí Nam Côn Sơn sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng điện của các nhà máy trong Trungtâm Điện lực Nhơn Trạch và Phú Mỹ.
Vì vậy, để đảm bảo điện cho sản xuất và sinh hoạt, EVN đã lập kế hoạch huyđộng nguồn điện chạy dầu để bù đắp công suất thiếu hụt cho hệ thống trong thờigian cắt khí.
Ông Thành cũng cho biết, trong những tháng cuối năm, việc cung ứng điệncho khu vực phía Nam sẽ khó khăn do EVN phải cắt điện một số đường dây 220kV,110 kV để phục vụ thi công xây dựng các đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-CầuBông, Phú Mỹ-Sông Mây, Sông Mây-Tân Định, Phú Lâm-Ô Môn...
Đặc biệt, trong tháng 9-10/2013, EVN sẽ phải cắt điện một số đường dâytruyền tải để phục vụ kéo dây dự án 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông.
Trong 60 ngày cắt điện phục vụ kéo dây này, EVN đã có kế hoạch bổ sungbằng các nguồn chạy dầu tại chỗ để đảm bảo nguồn điện cung ứng cho các tỉnh phíaNam bị ảnh hưởng.
Theo đó, trong sáu tháng cuối năm, EVN dự kiến đảm bảo cung ứng 61,7 tỷkWh điện thương phẩm cho nền kinh tế và xã hội, đưa sản lượng điện thương phẩmcả năm đạt 117 tỷ kWh. Riêng trong tháng Bảy, EVN sẽ cung cấp khoảng 11,8 tỷ kWhđiện thương phẩm.
Để đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế, EVN cũng phấn đấu đưa thêm 900MWcông suất mới vào hoạt động, giúp bổ sung đáng kể nguồn điện cho hệ thống, nhấtlà khi bước sang mùa khô 2014.
Tuy nhiên, các nhà máy điện này chủ yếu tập trung chủ yếu ở phía Bắc nêntình hình cung điện cho mùa khô 2014 vẫn rất căng thẳng, nhất là các tỉnh phíaNam, ông Thành cảnh báo./.
Nguyễn Kim Anh (TTXVN)