Singapore tăng cường biện pháp phòng chống biến thể Omicron

Các trường hợp nhiễm biến thể Omicron cũng sẽ bị áp dụng các quy định y tế như đối với những người nhiễm các biến thể khác, trong khi đó trẻ em từ lớp 4 đến lớp 6 sẽ được tiêm vaccine Pfizer.
Singapore tăng cường biện pháp phòng chống biến thể Omicron ảnh 1Nhân viên hướng dẫn hành khách trong chương trình Làn đi lại cho người đã tiêm vaccine (VTL), tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Singapore (MOH) ngày 26/12 đã công bố một số biện pháp mới, điều chỉnh chính sách phòng dịch COVID-19 để đối phó với biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2.

Kể từ ngày 27/12, các trường hợp nhiễm biến thể Omicron cũng sẽ bị áp dụng các quy định y tế như đối với những người nhiễm các biến thể khác. Theo đó, họ thực hiện chương trình phục hồi tại nhà, hoặc được điều trị tại các cơ sở chăm sóc cộng đồng và bệnh viện, thay vì phải cách ly tại các cơ sở chuyên dụng như trước đây.

Thời gian điều trị là 10 ngày đối với những người đã tiêm vaccine và trẻ em dưới 12 tuổi, hoặc 14 ngày đối với những người chưa được tiêm phòng. Những người tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm Omicron sẽ nhận được cảnh báo rủi ro sức khỏe trong 7 ngày và được yêu cầu tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) hằng ngày trước khi ra khỏi nhà.

MOH cho biết để tăng cường bảo vệ các cơ sở dễ bị tổn thương như bệnh viện, viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người già và trường mầm non, các nỗ lực truy vết sẽ chuyển trách nhiệm sang các thành viên trong gia đình phải tự báo cáo và sử dụng các công cụ như ứng dụng TraceTogether.

Sự thay đổi trong cách thức xử lý các trường hợp nhiễm biến thể Omicron được thực hiện khi MOH nới lỏng cách tiếp cận để quản lý sự lây lan của biến thể này dựa trên “hiểu biết cập nhật” về Omicron.

MOH cho biết: “Bằng chứng quốc tế chỉ ra rằng biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta, và vaccine, đặc biệt là mũi tăng cường, đem lại khả năng bảo vệ đáng kể chống lại các ca nhập viện do Omicron gây ra."

[Singapore có thêm ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng]

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết bắt đầu từ ngày 27/12, trẻ em từ lớp 4 đến lớp 6 sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech tại 7 địa điểm tiêm chủng dành cho trẻ em. 8 trung tâm nữa sẽ được triển khai trong giai đoạn 2 vào tháng 1/2022. Cho đến nay, 40% học sinh ở độ tuổi này đã được các bậc phụ huynh đăng ký tiêm phòng.

Ngoài ra, từ ngày 5/1/2022, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ được đăng ký tiêm vaccine. Theo MOE, chương trình tiêm chủng quốc gia phòng COVID-19 sẽ được triển khai cho tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là công dân Singapore, thường trú nhân (PR) và trẻ em có thẻ cư trú dài hạn.

Để tăng cường bảo vệ Singapore trước làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron gây ra và bảo vệ an toàn cho nơi làm việc, MOH cho biết từ ngày 15/1/2022, tất cả người lao động chưa tiêm vaccine sẽ không được đến nơi làm việc cho dù họ có kết quả xét nghiệm âm tính trong 24 giờ trước đó.

Những lao động mới tiêm một mũi vaccine sẽ được cho thêm thời gian đến 31/1/2022 để hoàn thành 2 mũi tiêm cơ bản. Những người này sẽ vẫn được đến nơi làm việc nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong 24 giờ trước khi đi làm.

Từ ngày 1/2/2022, tiêm phòng vaccine sẽ là điều kiện bắt buộc đối với những người muốn xin cấp thẻ làm việc, thẻ dài hạn hay PR ở Singapore. Điều kiện này cũng được áp dụng đối với những người muốn gia hạn các loại thẻ trên. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng đối với trẻ em dưới 12 tuổi và những người không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Tính đến ngày 25/12, Singapore đã ghi nhận 546 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 443 ca nhập cảnh và 103 ca cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục