Slovenia tham gia dự án "Dòng chảy phương Nam"

Tập đoàn Gazprom và Công ty Plinovody của Slovenia đã ký văn bản đầu tư về việc Slovenia tham gia dự án "Dòng chảy phương Nam."
Ngày 13/11, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga Gazprom, ông Alekssey Miller và Tổng Giám đốc Công ty Plinovody của Slovenia, ông Maryan Eberlinss đã ký văn bản đầu tư về việc Slovenia chính thức tham gia dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam."

Sau cuộc hội đàm tại Mátxcơva chiều 13/11, Thủ tướng Slovenia Janez Jansha và Thủ tướng nước chủ nhà Dmitry Medvedev đã chứng kiến lễ ký trên.

Nhân dịp này, các đại diện của Gazprom và Công ty Komita của Slovenia cũng đã ký văn kiện thành lập Xí nghiệp liên doanh "Dòng chảy phương Nam Telekom AG."

Dự án "Dòng chảy phương Nam" do Tập đoàn Gazprom (góp 50% vốn) cùng các công ty nhiên liệu-năng lượng Eni (Italy, 20% vốn), Wintershall của Đức và EdF của Pháp (mỗi bên góp 15% vốn) phối hợp thiết kế và xây dựng với tổng kinh phí 15,5 tỷ euro. Đường ống dài khoảng 2.500km, trong đó có 900km qua Biển Đen và công suất 63 tỷ m3/năm.

"Dòng chảy phương Nam" sẽ từ khu vực Anapy của Nga đi qua khu vực Biển Đen thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, tới bờ biển Varna (Bulgaria) và chia ra bốn nhánh, mỗi nhánh có công suất 15,75 tỷ m3/năm, để tới Serbia, Hungary, Hy Lạp, Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Áo và Bắc Italy.

Theo kế hoạch, nhánh đầu tiên của "Dòng chảy phương Nam" sẽ được đưa vào hoạt động năm 2015 và toàn bộ công trình sẽ được hoàn thành trước năm 2019. Việc cung cấp khí đốt cho châu Âu sẽ được bắt đầu vào quý 1/2016. Slovenia là nước cuối cùng liên quan chính thức đồng ý tham gia dự án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục