Số người nước ngoài ở Đức tăng cao nhất kể từ 1967

Theo thống kê, số người nước ngoài ở Đức trong năm 2013 đã tăng lên mức kỷ lục, với trên 7,6 triệu người.

Số liệu của Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 9/3 cho biết số người nước ngoài ở Đức trong năm 2013 đã tăng lên mức kỷ lục, với trên 7,6 triệu người.

Con số trên là cao nhất kể khi số liệu được ghi nhận từ năm 1967.

Theo Destatis, trong năm 2013, số người nước ngoài ở Đức tăng 419.000 người (tương đương 5,8%) so với năm 2012, đồng thời là mức tăng cao nhất kể từ năm 1992.

Trong khi đó, Cơ quan đăng ký người nước ngoài của Đức (AZR) cho biết có tới 75% số người nước ngoài tới Đức từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Trong số này, số người nhập cư đến từ 10 nước gia nhập EU năm 2004 tăng 128.000 trường hợp (gần 16%), đặc biệt là Ba Lan tăng gần 15% và Hungary tăng trên 26%.

Nhóm nước thứ hai có số người tới Đức tăng mạnh là những quốc gia gia nhập EU năm 2007, với 106.000 người (hơn 19%), trong đó những người đến từ Romania tăng trên 30% và Bulgaria tăng hơn 26%. Nhóm thứ ba là từ các nước Địa Trung Hải, vốn tác động nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng nợ, với 63.700 người (tăng 6%).

Người ngoài EU đến Đức trong năm 2013 cũng tăng 104.000 người (2,5%), trong đó nhiều nhất đến từ Syria và Nga, riêng Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm gần 2%.

Theo Destatis, bang Bayern ở miền Nam nước Đức tiếp tục là điểm đến ưa thích của người nước ngoài, sau đó là các bang Nordrhein-Westfalen và Baden-Württemberg. Số người đến Berlin ở mức thấp nhất, chỉ tăng 2,3%. Tại các bang mới (trừ Berlin), người nước ngoài đến từ Ba Lan, Nga, Ukraine và Việt Nam chiếm số lượng lớn nhất.

Văn phòng Nhập cư Liên bang Đức cho biết trong năm 2013, số người xin nhập cư Đức cũng đã tăng 64% lên 127.000 trường hợp, trong đó những người đến từ Serbia chiếm trên 18.000 trường hợp, tăng 40% so với năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục