Sóc Trăng tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân, người lao động nghèo

Sáng 24/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ cưới tập thể cho 7 cặp vợ chồng đến từ các khu công nghiệp huyện Ngã Năm, Châu Thành, Mỹ Tú và Trần Đề.

Sáng 24/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ cưới tập thể cho 7 cặp vợ chồng đến từ các khu công nghiệp huyện Ngã Năm, Châu Thành, Mỹ Tú và Trần Đề.

Ông Huỳnh Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cặp đôi không đủ điều kiện tài chính để tổ chức hôn lễ, lễ cưới tập thể dành cho công nhân, lao động nghèo được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức mỗi năm một lần.

[Tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 đôi vợ chồng khuyết tật khó khăn]

Thông qua việc tổ chức lễ cưới tập thể, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng kêu gọi các đơn vị tài trợ những món quà ý nghĩa, giúp các cặp vợ chồng có khởi đầu hôn nhân tốt hơn.

Tại lễ cưới tập thể, mỗi cặp vợ chồng được trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mặt và một cặp điện thoại di động. Đôi vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn nhất được Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà.

Chị Nguyễn Thanh Cẩm Nhung, ở ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành là công nhân Công ty may Tun Tex Sóc Trăng chia sẻ, chị gặp anh Dương Văn Xuyên khi cả hai cùng làm chung tại Công ty Tun Tex.

Trải qua thời gian tìm hiểu và quyết định kết hôn, chị Nhung đã nộp hồ sơ đến bộ phận Công đoàn Công ty Tun Tex hỗ trợ tổ chức lễ cưới. Tại lễ cưới cả hai vợ chồng chị Nhung đều bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được xét duyệt hỗ trợ món quà ý nghĩa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục