Sông Chà Và ô nhiễm nặng do xả thải, khai thác cát

Sông Chà Và ở Vũng Tàu bị ô nhiễm nặng do các cơ sở chế biến hải sản xả thải ở phía thượng nguồn và việc khai thác cát ở hạ nguồn.
Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ảnh về tình trạng cá lồng bèchết hàng loạt tại xã đảo Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu do ô nhiễm môi trường, ngày9/10, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh BàRịa-Vũng Tàu đã có buổi khảo sát tại khu vực sông Chà Và và khu vực nuôi cá lồngbè của người dân Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Đoàn đã khảo sát tại các địa điểm nuôi cá lồng bè của người dân xã LongSơn, một số cơ sở khai thác cát trên sông Chà Và và một số cơ sở chế biến hảisản trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành.

Theo nhận xét của đoàn, hiện tại khu vực sông Chà Và đang chịu ô nhiễm môitrường nặng nề từ 2 phía phía thượng nguồn chịu ảnh hưởng của việc xả thải từcác cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã Tân Hải, điển hình là tại cống xảthải số 6 ra sông Chà Và bốc mùi hôi thối nồng nặc, nước nhuốm màu đen ngòm.

Phía hạ nguồn là một số cơ sở khai thác cát quá mức quy định về tần số, độ sâukhai thác dẫn đến xáo trộn nguồn nước gây ô nhiễm môi trường.

Trước những ý kiến của các ban ngành có liên quan và chính quyền địaphương xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnhsẽ có văn bản kiến nghị cụ thể lên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghịchỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc để tìm ra cơ sở gây ô nhiễm để có hướng xửlý.

Đồng thời, đoàn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã Long Sơn công bố quy hoạchvề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn cụ thể người dân quy trìnhđăng kí giấy phép nuôi trồng để tránh tình trạng nuôi tự phát, ngoài quy hoạchảnh hưởng đến việc quản lý của các ngành chức năng./.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Để khơi thông dòng chảy sông Lý Hòa, UBND xã Đông Trạch đã huy động 6 máy đào, làm việc liên tục 24/24 giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngư dân gặp khó khi cửa biển Lý Hòa bị bồi lấp

Gần đây, hiện tượng bồi lắng cửa sông Lý Hòa diễn ra nghiêm trọng, luồng lạch ngày càng cạn, thậm chí bị bịt kín hoàn toàn, tàu thuyền không thể ra vào neo đậu khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.