Chưa khôi phục 1.100 MW công suất nguồn phía Nam

Sự cố điện phía Nam: Còn 1.100 MW chưa khôi phục

Liên quan đến sự cố đường dây 500 kV, đến chiều 23/5, vẫn còn 1.100 MW tổng công suất nguồn điện phía Nam chưa khôi phục được.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến 16 giờ ngày 23/5, còn 1.100 MW tổng công suất nguồn điện khu vực phía Nam chưa khôi phục được gồm: GT1 Nhà máy điện Phú Mỹ 1, toàn bộ Nhà máy điện Phú Mỹ 3. EVN và các đơn vị liên quan đang nỗ lực xử lý để khôi phục các tổ máy nêu trên trong chiều và tối ngày 23/5.

Từ khi xảy ra sự cố trên đường dây 500 kV Di Linh - Tân Định ngày hôm qua gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong hệ thống điện miền Nam (gồm 15 nhà máy với 43 tổ máy tổng công suất 7.300 MW), dẫn tới toàn hệ thống điện miền Nam mất điện với tổng công suất khoảng 9.400 MW, EVN đã huy động các tổ máy nhiệt điện và tuabin khí chạy dầu Thủ Đức và Cần Thơ để hỗ trợ khôi phục nhanh phụ tải toàn khu vực miền Nam.

EVN khẳng định: Đây là sự cố nghiêm trọng do vi phạm về khoảng cách hành lang an toàn của đường dây 500 kV Bắc-Nam. Theo quy định trong Nghị định 106/2005/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, hành lang an toàn của đường dây 500 kV tính từ mép ngoài cùng của đường dây mỗi bên là 7m. Khi vi phạm hành lang an toàn này sẽ gây phóng điện và gây sự cố đường dây.

[Toàn TP.HCM mất điện do sự cố đường dây 500KV]

Sự cố này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhận thức của người dân khi vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Từ sự việc này, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương ở khu vực có đường dây đi qua trong việc phổ biến, giải thích chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và nâng cao sự nhận thức của nhân dân về lĩnh vực hoạt động điện lực./.

Mai Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục