Hệ thống mới được gọi là công cụ tìm kiếm sách sử dụng công nghệ 3D, doViện Fraunhofer của Đức phát triển.
Độc giả sẽ sử dụng công cụ này để lướt qua cuốn sách viết bằng tiếngLatinh với những hình ảnh minh họa đầy màu sắc được viết từ nhiều thế kỷ trước.
Cuốn sách sẽ được quét và chiếu trên một màn hình phẳng. Từ khoảng cách xavài mét, người đọc có thể lật từng trang sách bằng cách vẫy tay để vận hành cácống kính cảm ứng, đồng thời có thể xoay cuốn sách đủ 360 độ để khám phá phần bìakhảm đá quý của những cuốn sách vô giá.
Người đứng đầu dự án này, ông Paul Chojecki cho biết Viện Fraunhofer đanglàm việc với Thư viện Nhà nước Bavarian để giới thiệu một số bộ sưu tập sách cổvới đông đảo bạn đọc hơn.
Bước tiếp theo sẽ là nâng cấp phần nội dung đã được số hóa, chẳng hạn cóthể dịch sách ra ngôn ngữ khác nếu độc giả không sử dụng tiếng Latinh.
Theo ông Chojecki, công nghệ mới sẽ không chỉ giới hạn ở các cuốn sách cổmà còn có thể giúp khách hàng lướt qua những tác phẩm chưa "ra lò."
Cuốn sách cổ nhất được số hóa có niên đại ít nhất 1.000 năm./.