Sửng sốt với loài ốc quý hiếm nhất thế giới được tìm thấy sau 31 năm

Nhà sinh vật học Peter Ward của Đại học Washington, Mỹ đã rất bất ngờ và sửng sốt khi tìm thấy loài ốc quý hiếm ở ngoài khơi Papua New Guinea.
Sửng sốt với loài ốc quý hiếm nhất thế giới được tìm thấy sau 31 năm ảnh 1Ốc anh vũ thuộc chi Allonautilus (dưới) và ốc anh vũ thuộc chi Nautilus. (Nguồn: Peter Ward)

Nhà sinh vật học Peter Ward ​thuộc Đại học Washington, Mỹ và các cộng sự của ông đã rất bất ngờ và sửng sốt khi tìm thấy một loài ốc quý hiếm ở ngoài khơi Papua New Guinea.

Loài ốc trên có tên khoa học là Allonautilus scrobiculatus. Đây được coi là một trong những loài động vật quý hiếm nhất thế giới. Allonautilus scrobiculatus là một loài ốc anh vũ thuộc chi Allonautilus, có họ hàng với mực. Vỏ của chúng có chất nhầy và lông.

Đây là lần đầu tiên trong 31 năm qua, các nhà khoa học mới thấy được sự xuất hiện của chúng.

Bên cạnh loài ốc Allonautilus scrobiculatus, các nhà khoa học còn thấy một con ốc anh vũ thuộc chi Nautilus trong chuyến thám hiểm trên.

Ông Peter và các đồng sự của đã mất rất nhiều công sức để phát hiện được hai loài ốc trên. Họ đã đặt mồi (cá và thịt gà) ở dưới độ sâu khoảng 150-395m dưới biển để có thể nhử để hai loài ốc trên ra khỏi hang. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn ghi lại hình ảnh của khu vực xung quanh nơi đặt mồi khoảng 12 tiếng mỗi ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.