Tai nạn liên hoàn 3 xe ôtô đâm nhau khiến 2 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h30 ngày 6/7, tại Km7+800, ngã tư giữa quốc lộ 38 và đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa phận xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Tai nạn liên hoàn 3 xe ôtô đâm nhau khiến 2 người bị thương ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Otofun)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vào hồi 16h30 ngày 6/7, tại Km7 + 800, ngã tư giữa quốc lộ 38 và đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa phận xã Quảng Lãng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, xe ôtô biển mang kiểm soát 36C-101.29 do anh Mai Ngọc T. (sinh năm 1975) điều khiển, trên xe có anh Lê Hồng H. (sinh năm 1970) cùng trú ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, đi theo hướng từ Yên Mỹ về thành phố Hưng Yên, đến Km7 + 800 thì va chạm với xe ôtô tải mang biển kiểm soát 89C-102.85 do anh Lê Đức A (sinh năm 1985, trú ở Tiên Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ) điều khiển theo hướng Trương Xá-Kim Động đi thị trấn Ân Thi.

Sau đó, xe của anh T. đâm tiếp với xe ôtô mang biển kiểm soát 30E-450.70 do anh Đỗ Khắc Hồng T (sinh năm 1976, trú ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển, trong xe có 4 người gồm Nguyễn Anh V (sinh năm 1997, trú ở Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa), Hoàng Ngọc T. (sinh năm 1990, trú ở Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa), Mai Ngọc T. (sinh năm 1989, trú ở Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Phương A. (sinh năm 1993, trú ở Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội).

Hàng hóa trên xe mang biển số 36C-101.29 đã đổ vào xe môtô mang biển kiểm soát 89K7-8947 do anh Nguyễn Văn K. (sinh năm 1972, trú ở Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển.

Vụ tai nạn làm 3 xe tải và 1 xe máy hư hỏng, anh Mai Ngọc T. và Lê Đức A. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục