Tăng cường đảm bảo an toàn tàu thuyền ứng phó với bão số 6

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 sẽ đi vào khu vực Hoàng Sa ngày 18-19/10 với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, dự báo bão còn diễn biến phức tạp.
Tăng cường đảm bảo an toàn tàu thuyền ứng phó với bão số 6 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 84/QGPCTT gửi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định về việc tăng cường đảm bảo an toàn tàu thuyền ứng phó với bão số 6.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 sẽ đi vào khu vực Hoàng Sa ngày 18-19/10 với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Dự báo bão còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Đến 6 giờ 30 ngày 17/10, theo thông tin từ Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng vẫn còn 50 tàu/489 người hoạt động ở khu vực Hoàng Sa (Quảng Nam 28 tàu/290 người; Quảng Ngãi 20 tàu/184 người; Bình Định 2 tàu/15 người).

[Tương tác của bão số 6 với không khí lạnh: Có thể xảy ra 3 kịch bản]

Để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương (đến ủy ban nhân dân cấp xã), chủ tàu thuyền, gia đình,... bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 50 tàu trên và các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm hoặc có khả năng ảnh hưởng của bão, di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn.

Sáng 17/10, huyện đảo Bạch Long Vĩ, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo ngày và đêm 18/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng cao từ 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với bão số 6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão, để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão số 6.

Dự báo, sáng 18/10, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục xuống và ở mức báo động 1-báo động 2. Tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra cục bộ tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục