Tăng cường giao lưu, hợp tác Việt-Lào-Campuchia

Cuộc gặp gỡ hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Lào đã thống nhất nhiều đề xuất về các biện pháp tăng cường giao lưu, hợp tác ba nước.
Diễn ra từ 28/4 đến 1/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh,cuộc gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia-Lào đã thành côngtốt đẹp, thống nhất nhận định truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác ViệtNam-Campuchia-Lào, Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào là tài sản chung quý báu củaba dân tộc.

Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên được tổ chức này cũng đãthống nhất nhiều đề xuất và kiến nghị về các biện pháp hữu hiệu để tăng cườnggiao lưu, hợp tác giữa ba nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa,giáo dục, du lịch… trong hợp tác tiểu vùng và khu vực.

Các đại biểu cũng thống nhất tổ chức cuộc gặp gỡ định kỳ (hàng năm hoặchai năm/lần) theo hình thức luân phiên giữa ba nước; tổ chức “Mùa hè xanh” chocác đội thanh niên tình nguyện Việt Nam sang tham gia các hoạt động tại Lào,Campuchia và ngược lại; có hình thức đỡ đầu, kết nghĩa giữa lưu học sinh với giađình của các nước sở tại.

Các đại biểu cũng đề nghị với Chính phủ và Bộ Giáo dục ba nước nghiên cứuviệc thành lập trường đại học chung cho ba nước nhằm đào tạo một số ngành nhưngôn ngữ Việt Nam, Lào, Campuchia, văn hóa, xã hội, y tế, công nghệ thông tin…và vận động doanh nghiệp ba nước tham gia xã hội hóa chương trình này.

Trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ, đoàn đại biểu nhân dân ba nước đã vinh dựđược Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dành thời gian tiếp thân mật.

Đại biểu nhân dân ba nước cũng đã tham gia các cuộc hội thảo, giao lưu vớiđại diện các cựu chiến binh quân tình nguyện, cựu cán bộ, chuyên gia Việt Namtừng công tác, chiến đấu tại Lào và Campuchia, tham dự lễ míttinhkỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.