Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, không để dịch lây lan qua biên giới.
Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới ảnh 1Bộ đôi Biên phòng Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân về dịch COVID-19. (Ảnh TTXVN phát)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày 13/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Đồn Biên phòng Trịnh Tường và chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn triệt để hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, góp phần phòng, chống dịch, không để dịch lây lan qua biên giới.

Đợt phát động nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tham gia với Bộ đội Biên phòng trong việc tổ chức tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần ngăn ngừa dịch lây lan từ bên ngoài biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam yêu cầu Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

[Sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới]

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong, tố giác các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng động viên, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để phong trào phát triển sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Trần Văn Bừng đã trao tặng 5.000 khẩu trang y tế cho nhân dân xã Trịnh Tường.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới ảnh 2Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, trao tặng 5.000 khẩu trang y tế cho nhân dân xã Trịnh Tường. (Ảnh TTXVN phát)

Trước đó, ngày 12/5, tại xã Bản Qua, Đồn Biên phòng Bát Xát phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bản Qua cũng đã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Đồn Biên phòng Bát Xát, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền lưu động; đồng thời, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên tuyền, vận động nhân dân; tổ chức cho người dân ký cam kết không xuất nhập cảnh trái phép, không bao che, tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất nhập cảnh trái phép.

Tại Tiền Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang chỉ đạo các đồn, trạm và hải đội tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên khu vực biên giới biển.

Đặc biệt, tập trung thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chống xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết Ban Chỉ huy các Đồn Biên phòng, trạm kiểm soát Biên phòng, Hải đội II (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang) đã quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sỹ cảnh giác cao với dịch; hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm và lây truyền dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ canh gác phải hướng dẫn các đoàn khách và người dân đến cơ quan, đơn vị làm việc và đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn theo quy định.

Các chiến sỹ của Trạm kiểm soát Biên phòng tổ chức kiểm tra tại chỗ hoặc cơ động đến từng phương tiện vận chuyển hàng hóa, các tàu cá từ nơi khác đến hoặc các tàu cá đánh bắt xa bờ cập cảng để kiểm soát, đo thân nhiệt, lấy tờ khai y tế và giám sát chặt chẽ hoạt động của thuyền viên trong quá trình phương tiện cập cảng, neo đậu tại khu vực trung chuyển hàng hóa, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Hướng dẫn các thuyền viên thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục