Tặng khăn ấm cho những trẻ em nghèo vùng cao

3.000 trẻ em nghèo ở Mù Cang Chải được nhận chiếc khăn quàng cổ để bảo vệ cơ thể khỏi thời tiết lạnh giá của mùa Đông sắp tới.
Ngày 17/10, 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) được nhận những chiếc khăn quàng cổ của chiến dịch“Decolgen trao khăn ấm - tặng yêu thương,” để bảo vệ cơ thể khỏi thờitiết lạnh giá của mùa Đông sắp tới.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình vì sức khỏe cộng đồng “Khăn ấm yêuthương” do Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), Báo Gia đình và Xãhội cùng nhãn hàng Decolgen (Công ty United Pharma Vietnam) phối hợp tổchức.

Theo đó, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Cao Phạ, Chế Cu Nha, Xéo DìHồ, Hồ Bốn, Mồ Dề, Chế Tạo, Lao Chải… của huyện Mù Cang Chải được nhận khănấm Decolgen với kích thước 1,6 x 0,7 mét. Ngoài tặng khăn ấm, chiến dịch sẽ dừng chân tại trường Phổ thôngDân tộc Nội trú huyện Mù Cang Chải và Trường Tiểu học xã Chế Cu Nha với các hoạtđộng vui chơi giải trí và trao quà tặng cho các học sinh tại đây.

Tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đìnhđánh giá chương trình trên sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp để những trẻ em có hoàncảnh khó khăn không chỉ ở huyện Mù Cang Chải mà trên khắp mọi miền đất nước đượcấm áp hơn.

“Khăn ấm yêu thương” 2011 là chương trình thiện nguyện vì trẻ em có hoàn cảnhkhó khăn trên mọi miền đất nước, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa và những khuvực có thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá.

Theo ghi nhận của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước hiện vẫn còn 4,5triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em nghèo thuộc nhiều vùng miền.

Mù Cang Chải là một trong 61 huyện nghèo nhất cả nước với 13/14 xãđược xếp vào diện xã đặc biệt khó khăn, với tổng số gần 51.000 dân sinh sống,trong đó có 12.000 trẻ em và có khoảng 77% hộ nghèo.

Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai lũ lụt tại vùng này thườngxuyên đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây. Các gia đình ở huyện vùng cao này vẫn sống trong những mái nhà xuống cấpkhông đủ chắn gió, che mưa khiến cho cuộc sống của họ luôn phảiđối mặt với cái đói, cái rét và nhiều dịch bệnh mỗi dịp Đông về./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Niềm vui của những người đồng đội tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Rạng rỡ Việt Nam trong ngày vui Đại thắng

Những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc, những chiếc ôm nồng thắm đã thể hiện hết được sự xúc động, niềm vui, niềm tự hào của mỗi người con đất Việt trong sự kiện lịch sử.