Kỷ niệm chương do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam dành tặng các tổchức, cá nhân có những đóng góp to lớn trong việc củng cố và tăng cường quan hệhữu nghị giữa nhân dân các nước với nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp hòa bình, hữunghị, hợp tác và phát triển.
Tại Hiroshima, từ những năm 1960 đến 1975 có nhiều phong trào rộng lớn củacác tầng lớp nhân dân Nhật Bản, nòng cốt là công nhân và sinh viên, phản đốicuộc chiến tranh Việt Nam của đế quốc Mỹ, góp phần vào phong trào hòa bình trêntoàn thế giới và ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Trên cơ sở đó, Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Hiroshima được thành lập tháng2/1976 nhằm tiếp tục đoàn kết và hợp tác với nhân dân Việt Nam trong tình hìnhmới.
Từ đó đến nay, Hội đã có nhiều hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết, hữunghị và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước nói chung, nhân dân Hiroshimavà Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho trẻ mồcôi, tàn tật, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin... tại Việt Nam.
Vinh dự được nhận kỷ niệm chương, ông Sugimoto Reiji bày tỏ mong muốnnhững người bạn Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục hợp tác vì nền hòa bình của mỗiđất nước cũng như trên toàn thế giới.
Ông cho biết, trong trận động đất và sóng thần vừa qua, Việt Nam là mộttrong những người bạn đến với nhân dân Nhật Bản sớm nhất, số tiền ủng hộ đối vớinhiều người là nhỏ nhưng đó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Nhật Bản,góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc./.