Tập đoàn Lockheed Martin giành hợp đồng máy bay trị giá 22,7 tỷ USD

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/11 thông báo đã trao cho tập đoàn Lockheed Martin một hợp đồng chế tạo 225 máy bay chiến đấu F-35 trị giá 22,7 tỷ USD.
Tập đoàn Lockheed Martin giành hợp đồng máy bay trị giá 22,7 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Lockheed Martin)

Theo hãng AFP, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/11 thông báo đã trao cho tập đoàn Lockheed Martin hợp đồng chế tạo 225 máy bay chiến đấu F-35 trị giá 22,7 tỷ USD.

Bộ này cho biết, trong số máy bay đó, 106 chiếc sẽ giành cho quân đội Mỹ: 64 chiếc F-35A trang bị cho Lực lượng Không quân, 26 chiếc F-35B trang bị cho lực lượng.


[Nhật chọn radar Lockheed Martin lắp cùng hệ thống phòng thủ tên lửa]

Thủy quân lục chiến và 16 chiếc F-35C trang bị cho lực lượng Hải quân, số còn lại sẽ được thiết kế theo yêu cầu của các nước khách hàng.

Là nhà thầu cung ứng chính của Lầu Năm Góc, Lockheed Martin sẽ được tạm ứng trước 6 tỷ USD cho hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2023. Hầu hết công đoạn chế tạo máy bay thực hiện ở Mỹ, và một số chi tiết sẽ được gia công ở các nước như Anh và Italy.

Lầu Năm Góc cũng đã thông báo về việc đặt hàng 8 trực thăng chiến đấu MH-60R từ Lockheed Martin trị giá 382 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục