Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng

Khi đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu cá chứa nhiều ngư lưới cụ và 10.000 lít dầu, bất ngờ bốc cháy.
Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 2/1, ông Đỗ Văn Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân, thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Trước đó, vào trưa 1/1, khi đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh chờ ngày ra khơi, tàu cá Qng 95409-TS, công suất 720CV của ngư dân Nguyễn Thùy (49 tuổi) trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bất ngờ bốc cháy.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Hai xe cứu hỏa và hàng trăm cán bộ chiến sỹ được điều động tới hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do gió mạnh và trên tàu có nhiều ngư lưới cụ và 10.000 lít dầu, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Mãi đến 2 giờ ngày 2/1, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa. Tất cả vật dụng trên tàu bị thiêu rụi.

Trước đó, rạng sáng 31/12/2017, 4 tàu cá đánh bắt xa bờ khi đang sửa chữa tại bãi đà thuộc xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ cũng bất ngờ bị lửa thiêu rụi, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục