Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha: Đại chiến bán đảo Iberia

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha - cuộc chiến của những người láng giềng trên bán đảo Iberia, trận quyết đấu không có chỗ cho sự khoan nhượng.
Dẫu tránh được Brazil, song huấn luyện viên Vicente Del Bosque của Tây Ban Nha không thể thở phào nhẹ nhõm khi tại vòng đấu loại trực tiếp ở World Cup 2010, các học trò của mình phải đối mặt với người láng giềng trên bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha, đội bóng được mệnh danh là những vũ công samba của châu Âu.

Bắt đầu từ vòng đấu loại trực tiếp này, không có chỗ cho sự nhân nhượng và thỏa hiệp. Vượt qua được trận đấu này đồng nghĩa với việc cánh cửa vào bán kết của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha rộng mở hơn bao giờ hết khi đối thủ của họ ở trận tứ kết có thể là Paraguay hoặc Nhật Bản, vốn được đánh giá thấp hơn.

Đánh giá về đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp, huấn luyện viên Bosque nói: "Bồ Đào Nha là một thách thức lớn. Chúng tôi đã được chứng kiến họ chơi ngang ngửa với Brazil và rất hiệu quả với chiến thuật phòng ngự - phản công. Bồ Đào Nha và Brazil đều là những đội bóng lớn không thể coi thường."

Del Bosque đang hài lòng với cách các tuyển thủ Tây Ban Nha tìm lại mình sau trận thua đáng tiếc trước Thụy Sĩ với tỷ số tối thiểu 0-1. "Những chú bò tót" đã có được hai trận thắng sau đó trước Honduras và Chile.

Sau hai trận hòa không bàn thắng trước Cote d'Ivoire  và Brazil, Bồ Đào Nha đã có một trận thắng tưng bừng, vùi đập đối thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới 7 bàn không gỡ. Họ đã thành công khi hóa giải được các đợt tấn công của Brazil, với các danh thủ như Duda, Bruno Alves, Ricardo Carvalho và Ricardo Costa đổ bêtông trước khung thành.

Bồ Đào Nha đang sở hữu kỷ lục giữ sạch lưới nhà 22 trận trong tổng số 26 trận đấu quốc tế gần đây. Chắc chắn chiến thuật phòng ngự - phản công sẽ được huấn luyện viên Carlos Queiroz tận dụng triệt để để vô hiệu hóa các tay săn bàn Fernando Torres và David Villa của Tây Ban Nha.

Chấn thương vẫn là vấn đề khiến chiến lược gia hai đội đau đầu. Đến với trận quyết chiến tới, các nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha có thể thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ Xabi Alonso đang đầu quân cho Real Madrid do bị bong gân mắt cá chân phải trong trận gặp Chile. Dự kiến, cầu thủ 21 tuổi Javi Martinez sẽ đá thay vị trí của anh.

Trong khi đó, hậu vệ Raul Albiol cũng bị chấn thương xương ống chân khá nặng và đang đứng trước nguy cơ không thể sát cánh cùng "Cuồng phong Đỏ." Nếu điều này xảy ra, đây chắc chắn sẽ là một mất mát rất lớn đối với đội bóng xứ bò tót. Tuy không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức song Albiol luôn là sự lựa chọn hàng đầu để thay thế cho cặp trung vệ Gerard Pique và Carles Puyol. Về phía Bồ Đào Nha, chắc chắn tiền đạo Danny sẽ không ra sân trong trận tới.
 
 Trận Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha diễn ra lúc 1 giờ 30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Green Point có sức chứa 66.000 chỗ ngồi ở thành phố Cape Town.
 
 - Trọng tài bắt chính: Hector Baldassi, người Argentina.
 - Sơ đồ chiến thuật dự kiến:
 + Tây Ban Nha 4-4-2; Bồ Đào Nha 4-4-2.


Hồ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục