Theo Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan ThikumpornNartworathus, Thái Lan đã có kế hoạch xả kho 500.000 tấn gạo thu mua từ các vụmùa trước với mức giá thấp hơn giá thị trường vào tháng Tư tới.
Quan chức này cho biết thêm số gạo trên sẽ được bán thông qua bỏ thầu hoặccác hợp đồng liên chính phủ.
Chính sách hai năm qua của Chính phủ Thái Lan thu mua gạo của nông dân vớigiá cao hơn thị trường thế giới đã khiến nước này gặp khó khăn tài chính, đồngthời mất luôn vị thế quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới và làm dấy lên quanngại tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Chính phủ Thái Lan hiện đang xem xét các biện pháp nhằm hạn chế con sốthiệt hại ngày càng lớn từ chính sách này, đến nay ước tính là 6 tỷ USD.
Giới chức Thái Lan trong tháng này cho biết chính phủ có thể sẽ giảm giáthu mua gạo xuống mức gần hơn với giá gạo thế giới và ngừng mua các loại gạochất lượng thấp.
Các kho dự trữ quốc gia của Thái Lan hiện tồn đọng tới 17 triệu tấn gạoxát, gần gấp đôi khối lượng mà nước này xuất khẩu mỗi năm trước khi thực thichính sách trên hồi năm 2011.
Giới kinh doanh trên thị trường gạo đang theo dõi chặt chẽ do lo ngạitrong trường hợp Thái Lan buộc phải bán tháo hàng triệu tấn gạo ra thị trường cóthể làm giá gạo sụt giảm./.