417 tỷ xử lý rác

Thái Bình đầu tư 417 tỷ đồng xây nhà máy xử lý rác

Tỉnh Thái Bình đã quyết định đầu tư xây dựng thêm một nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ mới với tổng vốn trên 417 tỷ đồng.
Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường rác thải trên địa bàn thành phố TháiBình, tỉnh Thái Bình đã quyết định xây dựng thêm một nhà máy xử lý rácthải theo công nghệ mới với tổng vốn đầu tư 417 tỷ đồng. Đây được coi là dự ánmang tính xã hội hóa cao về bảo vệ môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, nhà máy ứng dụng công nghệ mới, hiệnđại, có chi phí đầu tư và chi phí vận hành vừa phải, không đòi hỏi quá nhiềudiện tích sử dụng đất. Đặc biệt, hiệu quả xử lý rác của nhà máy tương đối cao,lên tới trên 90% lượng rác thải, ít gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, công nghệmới còn giúp tạo ra lượng phân hữu cơ vi sinh phục vụ cho ngành nông nghiệp.

Dự án nhà máy xử lý rác thải có diện tích 22ha tại xã Đông Mỹ, thành phố TháiBình do Công ty cổ phần Môi trường xanh Thái Bình làm chủ đầu tư.

Quy mô dự án có công suất xử lý lượng chất thải sinh hoạt từ 250-300 tấn/ngày.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đặt trên nền tảng tiêu chí 3T: tái sinhmùn hữu cơ trả lại cho đất canh tác; tách lọc rác làm phân vi sinh, sản xuất hỗnhợp nhựa dẻo tái chế và tránh chôn lấp.

Thời gian xây dựng nhà máy trong 18 tháng kể từ ngày được tỉnh cấp phép đầutư./.

Thanh Phú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.