Thái Lan chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Narathiwat

Tỉnh Narathiwat của Thái Lan đang chuẩn bị tổ chức các lễ hội kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và sự kiện này sẽ được kéo dài trong suốt cả năm 2015.

Thành phố Narathiwat. (Nguồn: flickr.com)

Theo Tỉnh trưởng Narathiwat ở miền cực Nam Thái Lan, Supanat Sirantawineti, tỉnh này đang chuẩn bị tổ chức các lễ hội kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và sự kiện này sẽ được kéo dài trong suốt cả năm 2015.

Dự kiết tất cả người dân địa phương, không kể sắc tộc hay tôn giáo, đều sẽ cùng chung tay để tổ chức các hoạt động nhằm đánh đấu sự kiện đặc biệt này.

Người dân địa phương cũng được khuyến khích trồng 100.000 cây huỳnh anh, một loại cây hoa vàng đặc trưng của Narathiwat, để kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Ban đầu, Narathiwat xuất phát từ một ngôi làng có tên là Bang Nara. Dưới triều đại của nhà vua Rama I, ngôi làng này được đổi thành thị xã nằm trong thành phố Sai Buri của Pattani và sau đó được chuyển sang thành phố Ra-ngae cũng của Pattani.

Năm 1906, Vua Chulalongkorn (Rama V) đổi thị xã Bang Nara thành thành phố. Dưới triều đại của Vua Vajiravudh (Rama VI), Bang Nara được đổi tên thành Narathiwat, có nghĩa là "vùng đất vĩ đại của con người," trong một lần nhà vua đi thăm các thành phố miền Nam vào tháng 6/1915.

Vào năm 1993, khi Thái Lan thực hiện những thay đổi lớn về quản lý hành chính, thành phố Narathiwat được chuyển thành tỉnh Narathiwat như ngày nay.

Năm 2015 là năm đánh dấu 100 năm cái tên Narathiwat ra đời.

Hiện nay, Narathiwat có khoảng hơn 800.000 người, trong đó 82% là người Hồi giáo, 17% là người Phật giáo và 1% là những tôn giáo khác. Hầu hết người dân nơi đây là nghề trồng cao su, trồng lúa, làm vườn hoa quả, đánh bắt cá và buôn bán lẻ.

Sản phẩm của tỉnh chủ yếu là cao su thiên nhiên, gạo, dầu cọ và hoa quả, đặc biệt là longkong, chôm chôm, sầu riêng và xoài. Longkong là loại quả phổ biến nhất ở miền Nam Thái Lan và là sản phẩm chủ lực của tỉnh này.

Người dân Narathiwat cũng rất nổi tiếng với nghề đóng thuyền đánh cá. Hiện nay, đa số thuyền đánh cá đã được trang bị máy móc, nhưng ngư dân vẫn giữ truyền thống bằng cách trang trí thuyền với một phong cách riêng của miền Nam Thái Lan.

Narathiwat là tỉnh có chung biên giới với bang Kelantan của Malaysia. Thị trấn biên giới Sungai Kolok là một điểm nổi tiếng đón khách du lịch của Malaysia và Singapore sang du lịch và trao đổi thương mại.

Chính phủ Thái Lan hiện đang triển khai kế hoạch biến tỉnh này trở thành điểm thu hút du lịch để phát triển kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục