Thẩm phán liên bang Mỹ bác lệnh cấm mang súng của Washington DC

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết khẳng định luật cấm mang súng mà thủ đô Washington DC mới ban hành là vi phạm Hiến pháp.
Thẩm phán liên bang Mỹ bác lệnh cấm mang súng của Washington DC ảnh 1Những khẩu súng các loại được người dân Mỹ giao nộp tự nguyện tại trụ sở cảnh sát ở Los Angeles. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một bước đi phản ánh rõ hơn những khó khăn của việc cải cách luật kinh doanh và sở hữu súng đạn của nước Mỹ, một thẩm phán liên bang Mỹ vừa ra phán quyết khẳng định luật cấm mang súng mà thủ đô Washington DC mới ban hành là vi phạm Hiến pháp.

Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 28/7 dẫn phán quyết của Thẩm phán liên bang Frederick Scullin khẳng định không có bất cứ cơ sở nào để tòa án có thể kết luận luật của thủ đô Washington DC cấm hoàn toàn việc mang súng ngắn tại các nơi công cộng là phù hợp với điều khoản bổ sung thứ hai trong Hiến pháp Mỹ về quyền của người dân được giữ và mang theo vũ khí.

Thủ đô Washington DC là một trong những địa phương hiếm hoi của Mỹ cấm người dân mang súng ngắn ra khỏi nhà.

Trong khi đang cân nhắc việc có kháng án hay không, Bộ trưởng Tư pháp Washington DC cho biết trước mắt thủ đô sẽ tuân thủ phán quyết của thẩm phán liên bang với việc cảnh sát Washington DC không bắt giữ bất kỳ ai mang súng ngắn tại các nơi công cộng nếu các khẩu súng đó đã được đăng ký đầy đủ thủ tục.

Sau nhiều năm nỗ lực bất thành, tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Barack Obama chính thức lên tiếng bày tỏ thất vọng vì đã thất bại trong nỗ lực kiểm soát súng đạn.

Ông thừa nhận việc không thể thuyết phục được Quốc hội thông qua dự luật mới về súng đạn là thất bại lớn nhất của ông trên cương vị tổng thống.

Sau vụ xả súng tại một trường tiểu học ở thành phố Newtown, bang Connecticut hồi đầu năm ngoái làm 20 học sinh từ 6-8 tuổi thiệt mạng, Tổng thống Obama đã triển khai chiến dịch thuyết phục Quốc hội và người dân ủng hộ dự luật siết chặt các quy định về kinh doanh và sở hữu súng đạn.

Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn dự luật này, chủ yếu do sức ép từ Hiệp hội Súng đạn toàn quốc (NRA) với hơn 4,5 triệu thành viên và là một thế lực rất mạnh trong nền chính trị Mỹ.

Nước Mỹ, với hơn 315 triệu dân, hiện có khoảng 275 triệu khẩu súng các loại, kể cả súng tấn công, thuộc sở hữu cá nhân, biến Mỹ trở thành quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu súng cao nhất thế giới.

Các tổ chức vận động hành lang chống sử dụng súng cho biết, việc mua bán và sở hữu súng đạn dễ dàng là một trong những nguyên nhân khiến mỗi năm ở Mỹ có hơn 100.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.