Thăm và tặng quà nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558

Các tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận đã tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.
Thăm và tặng quà nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 ảnh 1Nghi thức thả chim bồ câu và bóng bay mừng khánh đản Đức Phật. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 và Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014, ngày 5/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận đã tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Tại tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm, tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, 18 cơ sở tôn giáo và chức sắc đạo Phật trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Đăk Tô và Đăk Hà, đại diện các chùa, tịnh xá trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và gửi lời thăm hỏi đến các chức sắc, tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558; khẳng định và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, tín đồ đạo Phật đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum, Hòa thượng Thích Quảng Xả, Trưởng Ban Trị sự cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền tỉnh Kon Tum đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong các hoạt động của tôn giáo. Trong những ngày lễ Phật đản sắp tới, các chức sắc, tăng ni, phật tử tại Kon Tum tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm Giáo hội Phật giáo tỉnh tại Tổ đình Từ Đàm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Cao gửi đến các vị hòa thượng, thượng tọa trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các bậc cao tăng, bà con phật tử toàn tỉnh lời chúc mừng nhân Đại lễ và mong toàn thể giáo hội đón mừng mùa Phật đản Phật lịch 2558 trong không khí an lành, hòa hợp và hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế cảm ơn sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của Phật giáo Thừa Thiên-Huế; khẳng định toàn thể giáo hội, các tăng ni, phật tử tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhân Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hạ thủy và thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương trước Nghinh Lương đình; lễ Khai kinh tại Tổ đình Từ Đàm và tụng kinh Pháp Hoa suốt cả tuần lễ; khai mạc triển lãm các hoạt động của Phật Giáo tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán; diễu hành xe hoa và thả đèn hoa đăng trên sông Hương. Giáo hội tổ chức chương trình từ thiện xã hội, thăm và tặng quà các bệnh nhân, hội người mù và các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh...

Tại tỉnh Bình Thuận, đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc toàn thể chư tôn, tăng ni, phật tử Bình Thuận mùa Phật đản an lành, hạnh phúc đồng thời, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các chức sắc Phật giáo và bà con phật tử trong xây dựng và phát triển quê hương Bình Thuận; mong các chức sắc và phật tử tiếp tục đồng hành, gắn bó với chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục